Chư Pah: Xôn xao vụ vỡ hụi tiền tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-4, Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ vụ vỡ hụi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, hàng chục người dân đã đóng hụi tổng cộng hàng tỷ đồng nhưng chưa lấy lại được, trong khi chủ hụi thì mất hút.
Tối 19-4, hàng chục người dân ở thị trấn Phú Hòa và các xã Hòa Phú, Ia Khươl… tập trung tại nhà ông Trần Thanh Tùng (thôn 4, xã Hòa Phú) để đòi nợ. Thời điểm này, căn nhà của ông Tùng đã đóng cửa nhưng nhiều người vẫn vây kín và lớn tiếng yêu cầu ông Tùng ra gặp để viết giấy nợ. Trong đó, một số người định lấy vật dụng trong nhà ông Tùng để trừ nợ. Sau hơn 3 giờ vây quanh ngôi nhà của ông Tùng, chỉ đến khi lực lượng Công an có mặt hướng dẫn làm các thủ tục pháp lý người dân mới chịu giải tán.
 Căn nhà của ông Trần Thanh Tùng hiện đã đóng cửa. Ảnh: V.N
Căn nhà của ông Trần Thanh Tùng hiện đã đóng cửa. Ảnh: V.N
Trong ngày 20-4, Công an huyện Chư Pah đã mời những người liên quan đến làm việc để xác minh vụ việc. Trong số này, nhiều người đã làm đơn tố cáo ông Tùng có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền đóng hụi của họ. Theo đó, từ nhiều năm qua, vợ chồng ông Tùng là chủ của nhiều chân hụi. Hàng tháng, vợ chồng ông thu gom tiền của những người chơi hụi rồi ghi vào sổ sách, sau đó sẽ giao tiền cho người được hốt hụi. Ông Tùng và vợ được hưởng khoản hoa hồng dựa theo số tiền đóng hụi. Khoảng giữa năm 2018, khi người vợ đi nước ngoài định cư thì một mình ông Tùng trực tiếp làm việc này.          
Theo những người chơi hụi, các năm trước, vợ chồng ông Tùng luôn chi trả đều đặn cho các chân hụi. Tuy nhiên, từ cuối năm 2018, khi nhiều người đến kỳ hốt hụi thì ông Tùng viện các lý do để kéo dài thời gian chi trả. Bà Phạm Thị Hạnh (thôn Tân Lập, xã Ia Khươl) cho hay, đầu năm 2018, bà Hương (vợ ông Tùng) rủ bà tham gia một chân hụi. Vì tin tưởng vợ chồng ông Tùng bao năm làm ăn uy tín nên bà Hạnh cùng con gái đã đóng 2 chân hụi, mỗi chân 2 triệu đồng/tháng từ tháng 1-2018. Mỗi dây hụi mà bà Hạnh tham gia còn có 15 người khác.
Đến tháng 11-2018, sau khi đã đóng 44 triệu đồng cho ông Tùng, đến lượt bà Hạnh và con gái hốt hụi. Tuy nhiên, ông Tùng đkhông giao tiền cho bà Hạnh mà hẹn lần lữa với nhiều lý do khác nhau. “Khi thì ông Tùng nói là đợt này giao tiền hụi cho người khác, rồi sau sẽ đến lượt tôi, khi thì nói chờ vợ ở bên Úc lo xong công chuyện rồi sẽ về trả lại tiền chứ không còn người đóng hụi nữa. Nhiều lần tôi gọi điện nhưng ông Tùng không bắt máy. Đến chiều 19-4, tôi thấy đông người tụ tập ở trước cổng nhà ông Tùng nên đến xem thì mới biết nhiều người cũng bị như mình”-bà Hạnh bức xúc.
Cũng như bà Hạnh, chị Huỳnh Thị Liên (thị trấn Phú Hòa) cũng tham gia 2 dây hụi, 1 dây 3 triệu đồng và 1 dây 5 triệu đồng/tháng. Mỗi dây hụi mà chị Liên tham gia có 11 người khác cùng chơi. Vì có người quen giới thiệu nên chị Liên tin tưởng đóng tiền hụi đều đặn từ năm 2017. Thực tế, vợ chồng ông Tùng vẫn chi trả tiền cho chị Liên mỗi dịp đến hạn, thời gian quá hạn cho phép là 10 ngày. Nhưng từ cuối năm 2018, khi đã đóng 83 triệu đồng và đến lượt hốt hụi, chị Liên đến lấy tiền thì ông Tùng đưa ra nhiều lý do để khất nợ. Chiều 19-4, chị Liên đến nhà gặp ông Tùng để yêu cầu ông này viết giấy nợ ghi rõ thời gian trả lại số tiền cho chị. Tuy nhiên, ông Tùng không đồng ý. Sau đó, ông Tùng đóng cửa và mất hút khiến chị Liên tá hỏa, phải trình báo lực lượng Công an. 
Trao đổi với P.V, Đại tá Dương Văn Tuấn-Trưởng Công an huyện Chư Pah-cho biết: Đơn vị đang làm việc với những người chơi hụi để nắm rõ cụ thể số người chơi cũng như số tiền mà họ đã đóng cho ông Tùng. Công an huyện cũng hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đúng pháp luật, tránh các hành vi phá hoại, cưỡng đoạt tài sản.
 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

Khám bệnh, tư vấn pháp luật và tặng quà cho 169 gia đình chính sách xã Gào

(GLO)- Chiều 23-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Gào tổ chức chương trình thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn pháp luật cho 169 gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

null