Cho và nhận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm 18-4, đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe chia sẻ bài viết "Khi khó khăn mới biết ai là bạn", sau khi nhận 100.000 khẩu trang là quà tặng từ Việt Nam gửi đến người dân Thụy Điển một ngày trước đó.
 

 Lễ trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Nhật Bản - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO
Lễ trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Nhật Bản - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO



Bà Ann Måwe kể khi Việt Nam khó khăn nhất, Thụy Điển là đối tác tin cậy và người bạn tốt. Như Thụy Điển đã giúp đào tạo, nâng cao năng lực của các bác sĩ Việt Nam và chuyên gia y tế công cộng trong thời kỳ đổi mới.

Còn bây giờ, Thụy Điển gặp khó (13.216 ca nhiễm và 1.400 người chết tính đến chiều 18-4, giờ Việt Nam), bệnh viện có nhu cầu rất lớn về thiết bị y tế và bảo hộ. Bà Ann Måwe nói rất tự hào "khi Thụy Điển đang cần nhất, Việt Nam là một đối tác tin cậy và là người bạn tốt".

Trước đó, Việt Nam cũng tặng khẩu trang và vật tư y tế cho các nước châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, những nơi đang bị thiệt hại nặng vì dịch bệnh.

Chia sẻ về món quà 250.000 khẩu trang của Việt Nam, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink nói đó là sự động viên tinh thần to lớn, gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết và tương trợ lẫn nhau mà Việt Nam dành cho Mỹ. Còn thượng nghị sĩ Tom Cotton của Đảng Cộng hòa bày tỏ trên Twitter rằng: "Chúng tôi mãi biết ơn sự giúp đỡ từ những người bạn của chúng tôi ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn!".

Số khẩu trang trên có giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam "một miếng khi đói bằng một gói khi no" và tinh thần đoàn kết quốc tế khi dịch bệnh hoành hành.

Tinh thần này cũng được Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh truyền tải trong cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 trong khuôn khổ Liên minh vì chủ nghĩa đa phương ngày 16-4 do Đức chủ trì. "Tăng cường đoàn kết quốc tế, hợp tác đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế thế giới (WHO); tăng cường hiệu quả hoạt động của WHO nhằm đảm bảo khả năng hỗ trợ các nước đang phát triển. Trong khả năng của mình, Việt Nam sẽ đóng góp vào nỗ lực này và sẵn sàng cung cấp các vật tư, thiết bị y tế 'made in Vietnam'" - Phó thủ tướng nêu.

Ngoài "cho và nhận" các thiết bị y tế, Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm trên cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cũng tích cực "cho và nhận" thông tin và kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh cho các nước ở các cuộc họp song phương lẫn diễn đàn đa phương.

Trong nguy có cơ. Đại dịch này sẽ giúp chúng ta nhận ra những người bạn tốt đích thực khi giúp chúng ta trong lúc khó khăn. Đại dịch cũng giúp chúng ta nhận ra sự đoàn kết quốc tế sẽ giúp thế giới nhanh chóng vượt qua đại dịch, và ngược lại chia rẽ quốc tế sẽ là thảm họa.

Chúng ta chỉ an toàn khi đoàn kết. Hành tinh này chỉ an toàn khi các quốc gia an toàn. Hiện châu Âu và Mỹ có số ca nhiễm mới và tử vong giảm dần nhưng ở châu Phi, theo WHO, trong tuần qua số ca nhiễm tăng hơn 50%, số tử vong tăng hơn 60%. Sẽ là thảm họa nếu dịch bùng phát mạnh ở lục địa đen, vì hệ thống y tế tại đây còn "mỏng manh". Hãy giúp nhau cùng vượt qua dịch bệnh. Trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương là một quy luật cuộc sống.

 

Theo QUỲNH TRUNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null