“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” do Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) triển khai tại chợ Yên Thế đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi chợ để bảo vệ môi trường.

Những ngày qua, các đoàn viên, thanh niên của phường Yên Thế luôn có mặt tại chợ Yên Thế để tuyên truyền về tác hại của túi nilon, đồ nhựa dùng một lần đối với môi trường, đồng thời khuyến khích tiểu thương và người dân lựa chọn các giải pháp thay thế như túi giấy, túi vải, giỏ đi chợ, túi đựng rác hữu cơ tự phân hủy… để bảo vệ môi trường.

anh-ho-duc-cong-bi-thu-doan-phuong-yen-the-tang-tui-vai-cho-ba-van.jpg
Anh Hồ Đức Công-Bí thư Đoàn phường Yên Thế tặng túi vải cho bà Nguyễn Thị Thu Vân. Ảnh: Nhật Hào

Anh Hồ Đức Công-Bí thư Đoàn phường Yên Thế-cho biết: Qua nắm bắt thực tiễn, chúng tôi thấy nhiều người dân trên địa bàn vẫn còn sử dụng phổ biến túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần để đựng thức ăn mỗi khi đi chợ. Do đó, giữa tháng 3-2025, Đoàn phường quyết định triển khai mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” tại chợ Yên Thế để góp phần tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của túi nilon, đồ nhựa dùng một lần đối với môi trường. Từ đó, từng bước thay đổi hành vi, lựa chọn sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày.

Cũng theo Bí thư Đoàn phường, để có nguồn kinh phí triển khai mô hình, tháng 1-2025, Đoàn phường đã triển khai hoạt động bán bao lì xì để gây quỹ hoạt động. Từ nguồn quỹ này, Đoàn phường đã mua 200 túi vải và in hàng trăm tờ rơi về tác hại của rác thải nhựa để tặng cho các tiểu thương và người dân khi đến mua-bán tại chợ Yên Thế. “Ngoài tặng túi vải, phát tờ rơi, đoàn viên, thanh niên của phường cũng luôn có mặt tại chợ để hướng dẫn người dân cách sử dụng túi vải khi đi chợ và cách hạn chế sử dụng túi ni lông đựng thức ăn để giảm thiểu phát sinh rác thải”-anh Công chia sẻ.

tu-khi-duoc-doan-phuong-yen-the-tang-tui-vai-ngay-nao-chi-ho-thi-hai-uyen-cung-mang-di-cho-de-giam-thieu-su-dung-tui-ni-long-dung-thuc-an-8843.jpg
Từ khi được Đoàn phường Yên Thế tặng túi vải, ngày nào chị Hồ Thị Hải Uyên cũng mang đi chợ để giảm thiểu sử dụng túi nilon đựng thức ăn. Ảnh: Nhật Hào

Thường xuyên có mặt tại chợ để tham gia mô hình, chị Hồ Thị Như Quỳnh (đoàn viên Chi đoàn 2) vui vẻ cho hay: Chợ Yên Thế lại nằm trên địa bàn tổ 2 nơi tôi sinh sống nên tôi và các đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn 2 thường xuyên đến chợ để tuyên truyền về tác hại của túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần kết hợp vận động người dân hạn chế sử dụng, thực hiện phân loại rác thải nhựa để góp phần bảo vệ môi trường. Tôi thấy mô hình này rất thiết thực trong việc góp phần chung tay chống rác thải nhựa.

Đến chợ Yên Thế mua thức ăn để chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình, chị Hồ Thị Hải Uyên (tổ 3, ) cho biết: Trước đây, chị biết đến tác hại của túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần thông qua các kênh truyền thông và qua công tác tuyên truyền của các hội, đoàn thể trên địa bàn phường. Vì thế, mỗi lần đi chợ về, trừ những túi nilon đựng thịt và cá phải vứt bỏ thì chị thường giặt sạch các túi nilon đựng rau, củ, trái cây để tái sử dụng. Tuy nhiên, từ khi được Đoàn phường tặng túi vải, mỗi lần đi chợ, chị mang theo hộp nhựa để đựng thịt và cá, còn rau thì bỏ chung vào túi vải nên rất ít khi sử dụng đến túi nilon. Nhờ làm theo cách này mà lượng rác thải nhựa của gia đình chị giảm hẳn.

Ngoài mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon", thời gian qua, Đoàn phường Yên Thế còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác để góp phần bảo vệ môi trường như: Thường xuyên huy động đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh các khu công cộng, các tuyến đường; bóc gỡ các quảng cáo, rao vặt sai quy định; tham gia trồng trồng cây xanh, trồng hoa tại một số tuyến đường để góp phần xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn phường thêm xanh-sạch-đẹp.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Vân (tổ 5) cũng phấn khởi chia sẻ: Được các cháu đoàn viên, thanh tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn về tác hại của các loại rác thải nhựa đối với môi trường. Vì thế, ngày nào đi chợ, tôi cũng mang theo túi vải và hộp nhựa để đựng thức ăn nhằm hạn việc sử dụng túi nilon. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các con khi đi chợ nhớ hạn chế sử dụng các túi nilon đựng thức ăn để giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường.

Từ khi hiểu được tác hại của rác thải nhựa, tiểu thương Lê Thị Xuân Lộc (tổ 2) đã trở thành “tuyên truyền viên” trong việc tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đến khách hàng. Bà Lộc cho hay: Tôi buôn bán các mặt hàng khô tại chợ Yên Thế đã hơn chục năm nay. Thực tế, có nhiều khách hàng thường hay xin nhiều túi nilon để đựng riêng cho từng mặt hàng. Tuy nhiên, mấy hôm nay, tôi đã tuyên truyền về tác hại của các rác thải nhựa và vận động khách hàng hạn chế sử dụng.

doan-phuong-yen-the-phoi-hop-voi-chi-doan-5-lam-mo-hinh-thung-rac-tai-che-tu-bo-chai-nhua-de-ra-mat-va-tuyen-truyen-den-nguoi-dan-anh-do-nhan-vat-cung-cap.jpg
Đoàn Phường Yên Thế phối hợp với Chi đoàn 5 làm mô hình thùng rác tái chế từ vỏ chai nhựa để tuyên truyền đến người dân. Ảnh do nhân vật cung cấp

Bí thư Đoàn phường Yên Thế cho biết thêm: Mô hình được triển khai nhằm góp phần chung tay chống rác thải nhựa, xây dựng đô thị văn minh, cao nguyên xanh và sức khỏe. Do đó, để mô hình được duy trì thường xuyên và hiệu quả, Đoàn phường đã giao lại cho Chi đoàn 2 trực tiếp huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tổ luân phiên có mặt tại chợ để tuyên truyền cho người dân về tác hại của rác thải nhựa.

Thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động gây quỹ để có thêm kinh phí mua các loại túi thân thiện với môi trường để tặng cho người dân khi đến chợ và in các tờ rơi tuyên truyền rộng rãi hơn nhằm tạo sự lan tỏa. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn phường trong việc giảm thiểu rác thải nhựa để bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Một đoạn bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: B.B

Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú

(GLO)- Sáng 2-11, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) Đặng Toàn Thắng chủ trì buổi làm việc với các hộ dân, cơ sở kinh doanh dọc suối Hội Phú nhằm triển khai công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và định hướng xây dựng tuyến “phố đêm-chợ nhỏ”.

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Một đoạn đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly) dài khoảng 100 m đã bị sụt lún hoàn toàn. Ảnh: Minh Phương

Gia Lai: Tuyến đường Lê Hồng Phong sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn dân cư

(GLO)- Từ tháng 5-2025 đến nay, tình trạng sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn đường dài hơn 30 m đã bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống ở khu vực này.

Best Western Premier Sailing Quy Nhơn-Chốn an cư của giới quý tộc châu Âu bên "vịnh biển sạch nhất châu Á".

Best Western Premier Sailing Quy Nhơn: Sống thương gia giữa vịnh biển trong xanh nhất châu Á

Quy Nhơn là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng “vịnh biển sạch nhất châu Á”. Và giờ đây, người dân Quy Nhơn nói riêng, tỉnh Gia Lai và cả khu vực Tây Nguyên có thể tự hào khi quê hương mình sở hữu một biểu tượng sống thương gia đẳng cấp quốc tế: Best Western Premier Sailing Quy Nhơn.

Minh bạch hóa dữ liệu về đất đai

Gia Lai khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở

(GLO)- Các xã, phường và ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đang triển khai Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở”, đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

null