

Ngày 16/5, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.
Khánh Hòa xây dựng phương án bố trí nhà ở công vụ và phương tiện đi lại cho hơn 2.000 cán bộ, công chức từ tỉnh Ninh Thuận ra làm việc sau khi hai địa phương sáp nhập. Nhằm đảm bảo đời sống cho đội ngũ công chức trong tiến trình sáp nhập đơn vị hành chính.
(GLO)- Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính; cơ bản thống nhất với phạm vi sửa đổi, bổ sung như dự thảo Luật.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Kết luận số 2593-KL/TU ngày 8/5/2025 về một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự cấp ủy cấp xã (sau khi hợp nhất, sáp nhập, thành lập mới).
(GLO)- Sáng 14-5, Ban Biên tập Báo Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Biên tập Báo Gia Lai về công tác tổ chức và cán bộ.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân đề xuất HĐND cấp tỉnh không bầu chủ tịch UBND mà chỉ giới thiệu nhân sự để Thủ tướng phê chuẩn, tạo sự linh hoạt cho Thủ tướng trong điều động chủ tịch UBND.
Chiều 13/5, Văn phòng Quốc hội thông tin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
Tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút chuẩn bị cơ sở hạ tầng bố trí chỗ làm việc, nơi ở cho hàng ngàn người sau khi sáp nhập với 2 tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2026.
Ông Nguyễn Thiên Văn được Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc bổ sung cơ chế để xóa bỏ tư duy “biên chế suốt đời” với quy định sàng lọc, loại bỏ công chức không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, hiện đại hóa công tác quản lý công chức theo hướng minh bạch, hiệu quả.
Lãnh đạo phe bảo thủ Đức Friedrich Merz không giành được đa số phiếu để trở thành thủ tướng tại cuộc họp tưởng chỉ mang tính thủ tục.
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Thượng tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Các hồng y đã tề tựu tại Vatican để chuẩn bị tham dự mật nghị bầu giáo hoàng. Trong số những ứng cử viên hàng đầu, có hai cái tên thường được nhắc đến là Hồng y người Ý Pietro Parolin và Hồng y người Philippines Luis Antonio Tagle.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy đã lý giải về việc chỉ định nhân sự lãnh đạo ở địa phương khi sáp nhập tỉnh, cũng như đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Tùy theo các mức độ vi phạm về xử lý vi phạm hành chính, cán bộ, công chức có thể bị các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc, bãi nhiệm.
Hồng y Quốc vụ khanh Vatican Pietro Parolin được cho là ứng cử viên tiềm năng nhất trong cuộc bầu chọn giáo hoàng tiếp theo.
(GLO)- Ngày 30-4, Cơ quan công tố Hàn Quốc đã tiến hành khám xét nhà riêng của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ở Seocho-dong (phía Nam Seoul) để điều tra về nghi vấn gây tranh cãi liên quan đến mối quan hệ giữa gia đình ông này và một pháp sư tên Jeon Seong-bae.
Chính phủ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh có quyền phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.
Chiều 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.
Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư... các tỉnh, thành phố sau sáp nhập.
(GLO)- Tại kỳ họp thứ 26 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII diễn ra sáng 25-4 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.
Dù thôi giữ chức vụ, nhưng với tư cách là đại biểu Quốc hội, ông Đặng Thuần Phong cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của một người đại biểu dân cử, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân.
Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đề nghị phải lấy tiêu chuẩn cao nhất là vì yêu cầu công việc, sau đó mới đến các tiêu chí khác, liên quan đến vấn đề sắp xếp nhân sự khi sáp nhập, hợp nhất và nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp.