Chính phủ Colombia và phiến quân FARC vừa ký thỏa thuận ngừng bắn lịch sử tại Havana (Cu Ba), tiến tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 50 năm qua.
![]() |
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (trái) bắt tay thủ lĩnh FARC Rodrigo Londono tại lễ ký thỏa thuận ngừng bắn ở Havana (Cu Ba). |
Thỏa thuận ngừng bắn trên được xem là một trong những bước cuối cùng trước khi ký kết thỏa thuận hòa bình đầy đủ trong vòng vài tuần nữa.
Phong trào nổi dậy dài nhất tại khu vực tây bán cầu đã cướp đi sinh mạng của khoảng 220.000 người và làm gần 7 triệu bị mất nhà cửa.
Chính phủ và FARC bắt đầu đàm phán hòa bình cách đây 3 năm tại thủ đô Havana của Cu Ba.
Tuy hai bên đã ký thỏa thuận ngừng bắn nhưng tình trạng im tiếng súng thực sự chỉ bắt đầu khi chính phủ và phiến quân ký thỏa thuận cuối cùng.
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos trước đó bày tỏ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng đó vào cuối tháng 7 tới.
Những nội dung cơ bản mà hai bên đã nhất trí gồm có:
- FARC sẽ từ bỏ vũ khí trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận cuối cùng
- Thành lập vùng đệm và khu trại tạm thời cho khoảng 7.000 phiến quân
- Không thường dân nào được phép vào khu trại của FARC để đảm bảo an ninh cho phiến quân
- Giám sát viên Liên hiệp quốc sẽ tiếp nhận tất cả vũ khí của FARC
Hai bên nhất trí cho phép tòa án các cấp tại Colombia ra phán quyết liệu có nên tổ chức trưng cầu dân ý để người dân Colombia quyết định ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn hay không.
Ông Santos ca ngợi sự kiện ký thỏa thuận ngừng bắn trên là dấu mốc lịch sử: "Chúng ta đã đi tới gần cái đích kết thúc 50 năm chết chóc, tấn công và đau khổ. Đây là dấu chấm hết cho cuộc xung đột vũ trang với FARC".
Thủ lĩnh FARC Rodrigo Londono phát biểu: "Hãy để ngày này là ngày cuối cùng của cuộc chiến".
Cả hai bên vẫn cần phải xác định cách thức triển khai, xác thực và phê chuẩn đầy đủ thỏa thuận hòa bình.
Tại lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn nói trên ở Havana, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và lãnh đạo nhiều nước Mỹ-Latinh cũng tham dự.
Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Morgherini gọi thỏa thuận ngừng bắn là "bước ngoặt trong tiến trình hòa bình tại Colombia".
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bình luận: "Dù vẫn còn vấn đề khó khăn cần giải quyết nhưng cái đích cuối cùng đã sắp tới rồi và nó đang ở gần hơn bao giờ hết".
Tố Uyên (Theo BBC)