Chỉ định nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định Ban Chấp hành Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội gồm 11 đồng chí; ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư Đảng ủy

Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng bộ Quốc hội chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1nhansu.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Ảnh: Lâm Hiển

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định: Ban Chấp hành Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội gồm 3 đồng chí. Ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Bí thư, ông Lâm Văn Đoan giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là đại hội đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội, là sự kiện rất quan trọng, không chỉ có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên của Ủy ban Văn hóa và Xã hội mà còn đối với Đảng bộ Quốc hội.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập và kế thừa nhiệm vụ của Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trước đây, Ủy ban Văn hóa và Xã hội chịu trách nhiệm khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, nhiều lĩnh vực có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, có nhiều nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ủy ban đã tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và từng bước hoàn thiện đồng bộ, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nhất là việc quán triệt việc đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật. 23 luật, nghị quyết trong lĩnh vực Ủy ban phụ trách đã được ban hành và nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Các hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới, tiến hành thường xuyên, hiệu quả. Nhiều hội thảo lớn, mang tầm quốc gia do Ủy ban tổ chức, đã phát huy được trí tuệ của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học tham gia, đóng góp hiệu quả trong việc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

2nhansu.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Lâm Hiển

Tất cả vì công việc, nhiệm vụ chung

Đề cập một số vấn đề trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng.

Mỗi cán bộ, đảng viên có thể cá tính khác nhau nhưng tất cả phải vì công việc, nhiệm vụ chung. Mỗi cuộc họp, cán bộ, đảng viên được nói hết ý kiến cá nhân, được bảo lưu ý kiến, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc, họp bàn thống nhất rồi thì phải thống nhất thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội tập trung tham mưu hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực Ủy ban phụ trách; trình Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, Luật Việc làm, Luật Quảng cáo; Luật Báo chí…

Đặc biệt, vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo giao các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu 2 nghị quyết của Bộ Chính trị và 2 chương trình mục tiêu quốc gia về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và tạo đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

"Đây là các chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đề nghị Đảng bộ Ủy ban tập trung nghiên cứu, chủ động phối hợp, chuẩn bị thật tốt trong quá trình tham mưu xây dựng chính sách và nhiều luật khác để từ nay đến cuối nhiệm kỳ chúng ta chuẩn bị thông qua liên quan đến lĩnh vực văn hóa, xã hội", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Luân Dũng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 4/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

null