Ngày 1.4, một giàn khoan dầu lớn ở vịnh Campeche, Đông Nam Mexico bị nổ và bốc cháy (ảnh), làm 4 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương - giới chức Mexico cho biết.
![]() |
Ít nhất 8 tàu cứu hỏa đã tham gia dập tắt đám cháy lớn tại giàn khoan Abkatun-Permanente ở vùng nước nông thuộc vịnh Campeche, ngoài khơi bang Tabasco, miền Nam Mexico. Giàn khoan này có chức năng chính là tách khí đốt và dầu mỏ trước khi bơm tới các nhà máy lọc dầu ở gần bờ.
Công ty dầu khí nhà nước Mexico Pemex, chủ sở hữu giàn khoan Abkatun-Permanente, cho biết không có bằng chứng nào cho thấy có sự cố tràn dầu lớn xảy ra sau sự cố cháy nổ. Tuy nhiên, vụ cháy đã buộc hơn 300 công nhân phải rời khỏi giàn khoan.
Giàn khoan Abkatun-Permanente là một phần của mỏ dầu xa bờ Abkatun-Pol-Chuc vốn sản xuất 300 ngàn thùng dầu/ngày vào năm 2013.
Sự cố cháy nổ giàn khoan Abkatun-Permanente xảy ra khi công ty Pemex đang buộc phải điều chỉnh hoạt động khai thác vì giá dầu giảm, giống như nhiều công ty và quốc gia sản xuất dầu mỏ khác trên thế giới.
Lúc này, Pemex cũng đang cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài, như một phần nỗ lực thúc đẩy kinh tế thông qua hoạt động phát triển các mỏ dầu khí mới của Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto.
Vụ cháy nổ giàn khoan Abkatun-Permanente một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về hồ sơ an toàn lao động của công ty Pemex. Cách đây 2 năm, một vụ cháy đã xảy ra tại trụ sở chính của Pemex ở thành phố Mexico City, làm 37 người chết. Năm 2007, một vụ cháy khác xảy ra tại giàn khoan Kab 121 của Pemex cũng tại vịnh Campeche, làm 21 công nhân thiệt mạng.
Ông Peña Nieto đã gửi lời chia buồn đến gia đình 4 công nhân thiệt mạng trong vụ cháy ngày 1.4 và ra lệnh mở một cuộc điều tra thấu đáo và thích hợp để quy trách nhiệm và tránh lặp lại tai nạn tương tự trong tương lai.
Sau khi thoát khỏi giàn khoan bị cháy bằng thuyền, một nhân viên của một nhà thầu do Pemex thuê kể lại rằng, các công nhân khác đã nhảy xuống biển trong tâm trạng hoảng loạn và tuyệt vọng.
Những công nhân bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó ở Ciudad del Carmen.
Mặc dù Pemex khẳng định, vụ cháy nổ không gây ra sự cố tràn dầu đáng kể nào nhưng các tổ chức môi trường vẫn bày tỏ lo ngại. Sự cố tràn dầu nghiêm trọng nhất lịch sử Mexico xảy ra tại vùng vịnh Mexico vào năm 1979, khi một giàn khoan xa bờ phát nổ, khiến gần 530 triệu lít dầu tràn ra biển trong vòng 9 tháng.
Tố Uyên (Theo Reuters)