Các lãnh đạo thuộc 'Bộ tứ kim cương' sắp họp bàn cách đối phó Trung Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà lãnh đạo của “Bộ tứ kim cương”, gồm Nhật Bản, Mỹ, Úc và Ấn Độ định tổ chức hội nghị trực tuyến vào giữa tháng 3 để thảo luận những cách đối phó tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, theo Kyodo News.

Chiến hạm của các nước thuộc “Bộ tứ kim cương” trong cuộc tập trận chung Malabar vào tháng 11.2020 - Ảnh: Hải quân Mỹ
Chiến hạm của các nước thuộc “Bộ tứ kim cương” trong cuộc tập trận chung Malabar vào tháng 11.2020 - Ảnh: Hải quân Mỹ


Kế hoạch tổ chức hội nghị nói trên do một số nguồn tin từ chính phủ Nhật tiết lộ với Kyodo News ngày 5.3. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo thuộc “Bộ tứ kim cương”. Bộ tứ này được thành lập vào năm 2004 nhằm ứng phó trận động đất/sóng thần ở Ấn Độ Dương nhưng bây giờ chủ yếu tập trung vào an ninh khu vực.

Nguồn tin trên cho biết thêm, trong hội nghị sắp tới, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng sẽ bàn về khả năng phân phối công bằng vắc xin Covid-19 và những nỗ lực chống biến đổi khí hậu.


 

 Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái, hàng thứ nhất) và Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái, hàng thứ 2) và Thủ tướng Úc Scott Morrison -  Chụp màn hình Kyodo News
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái, hàng thứ nhất) và Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái, hàng thứ 2) và Thủ tướng Úc Scott Morrison - Chụp màn hình Kyodo News


Trong cuộc họp trực tuyến ngày 18.2, các ngoại trưởng thuộc “Bộ tứ kim cương" đã nhất trí cùng làm việc để hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Các ngoại trưởng khi đó còn “cực lực phản đối những ý đồ dùng vũ lực và đơn phương thay đổi hiện trạng” ở Biển Đông và biển Hoa Đông, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự ở khu vực, theo Đài NHK.

Trung Quốc lâu nay chỉ trích “Bộ tứ kim cương” là phiên bản châu Á của NATO nhằm tìm cách cản trở sự trỗi dậy của nước này, theo Kyodo News.

Theo VĂN KHOA (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.