Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 31-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã khai mạc Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 với sự tham gia của 63 thí sinh đến từ các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh.
 Thí sinh trình bày phần Thi Thực hành thuyết trình. Ảnh: Huy Bắc.
Thí sinh trình bày phần thi thực hành thuyết trình. Ảnh: Huy Bắc
Trong 3 ngày diễn ra hội thi, các thí sinh sẽ tranh tài ở 3 phần gồm: thi viết đề cương tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông; thi thực hành thuyết trình theo chuyên đề đã đăng ký trong khoảng thời gian từ 20 đến 25 phút; thi kiến thức và xử trí tình huống (nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nội dung cơ bản về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; một số kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; xử trí tình huống trên cương vị là cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở, vận dụng những vấn đề về lý luận, nguyên tắc chung để xử trí tình huống có liên quan đến công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng và hoạt động thực tiễn của bộ đội tại đơn vị). 
Thông qua hội thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những báo cáo viên giỏi đại diện cho lực lượng vũ trang tỉnh tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi do Tỉnh ủy Gia Lai và Quân khu 5 tổ chức.
HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.