Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tập huấn cán bộ các binh chủng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn cán bộ Binh chủng Phòng không, Pháo binh, Công binh và Thông tin năm 2021.
Quang cảnh Hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Kim Hồng
Trong thời gian 1 ngày, 108 học viên là cán bộ phụ trách huấn luyện các binh chủng thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh được tập huấn thống nhất các nội dung: hướng dẫn thực hiện về quy trình thao tác, thông báo, báo động các mục tiêu lạ, bay thấp của các đài quan sát phòng không, vọng quan sát mắt thuộc lực lượng Phòng không Lục quân; hoạt động của lực lượng phòng không khu vực phòng thủ trong phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực; nghiên cứu một số nội dung về hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường không; trực ban sẵn sàng chiến đấu phòng không; hướng dẫn soạn thảo kế hoạch pháo binh tác chiến phòng thủ và quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, bắn đạn thật, công tác chuẩn bị và bắn đạn thật; thống nhất soạn thảo kế hoạch công binh tác chiến phòng thủ; hướng dẫn soạn thảo văn kiện thông tin liên lạc cấp huyện và trung đoà bộ binh.
Lớp tập huấn nhằm thống nhất cho cán bộ đảm nhiệm chức vụ chuyên ngành binh chủng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao trình độ công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện; công tác xây dựng lực lượng binh chủng ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
KIM HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.