Mỹ siết chặt đầu tư vào các công ty do quân đội Trung Quốc kiểm soát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 28.12 đã làm rõ các quy định của mệnh lệnh hành pháp với nội dung cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của những công ty có dính líu với quân đội Trung Quốc.

Tổng thống Trump liên tục có những động thái mạnh mẽ đối phó Trung Quốc vào cuối nhiệm kỳ - Ảnh: AFP
Tổng thống Trump liên tục có những động thái mạnh mẽ đối phó Trung Quốc vào cuối nhiệm kỳ - Ảnh: AFP


Bộ Thương mại Mỹ đã công bố hướng dẫn cụ thể nhằm thực thi mệnh lệnh hành pháp vừa được ban hành vào tháng 11, áp dụng đối với trường hợp của những quỹ giao dịch hối đoái và quỹ đầu tư theo chỉ số, cũng như các công ty con trực thuộc những tập đoàn thuộc quyền kiểm soát của quân đội Trung Quốc, theo Reuters.

Thông tư hướng dẫn đã được đăng trên website của Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 28.12 sau khi các hãng tin nước ngoài, trong đó có Reuters, dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ về cuộc tranh luận dữ dội trong nội bộ chính quyền Tổng thống Trump về việc thực thi mệnh lệnh hành pháp.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã đẩy lùi nỗ lực của Bộ Thương mại nhằm giảm nhẹ các quy định liên quan đến mệnh lệnh này.

Sau khi có thông tư chính thức, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho hay những hướng dẫn mới nhất nhằm “bảo đảm nguồn lực Mỹ sẽ không góp phần vào công cuộc phát triển và hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc, cũng như lực lượng tình báo, an ninh của nước này”.

“Biện pháp trên sẽ xoa dịu các quan ngại của giới đầu tư Mỹ, giúp họ (tránh được nguy cơ) tiếp tay mà không hay biết cho các công ty do quân đội Trung Quốc kiểm soát, thông qua các khoản đầu tư trực tiếp, gián tiếp hoặc các con đường khác”, ông Pompeo bổ sung.

Trước đó, một số tờ báo đưa tin Bộ Thương mại Mỹ muốn loại bỏ các công ty con (tổng cộng 35 công ty) của những tập đoàn có liên quan với quân đội Trung Quốc khỏi danh sách bị cấm đầu tư.

 

Theo THỤY MIÊN (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.