Hàn Quốc điều chiến đấu cơ chặn 19 máy bay quân sự Nga, Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Hàn Quốc ngày 22.12 cho biết đã triển khai chiến đấu cơ ngăn chặn 19 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc (KADIZ).

Oanh tạc cơ Tu-95 (trên) của Nga và H-6 của Trung Quốc hoạt động tại biển Hoa Đông hồi tháng 7.2019 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản
Oanh tạc cơ Tu-95 (trên) của Nga và H-6 của Trung Quốc hoạt động tại biển Hoa Đông hồi tháng 7.2019 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản


Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết 4 máy bay Trung Quốc, nghi là oanh tạc cơ H-6, bay vào KADIZ phía trên vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản vào khoảng 8 giờ ngày 22.12 (giờ địa phương), theo Yonhap.

Sau đó, tổng cộng 15 máy bay quân sự của Nga, gồm có oanh tạc cơ Tu-95, máy bay cánh báo sớm A-50... bay từ phía bắc xuống khu vực và toàn bộ rời đi vào khoảng 15 giờ 20. JCS cho biết đã triển khai chiến đấu cơ để đề phòng những tình huống bất ngờ.

Quân đội Hàn Quốc cho rằng Nga và Trung Quốc đã thực hiện cuộc tập trận chung. Trước khi bay vào KADIZ, quân đội Trung Quốc thông báo với Hàn Quốc rằng máy bay của Bắc Kinh đang tiến hành huấn luyện bình thường.

ộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại với Nga và Trung Quốc về sự cố nói trên, đồng thời mong muốn có biện pháp để ngăn ngừa lặp lại.

Nga và Trung Quốc chưa có phản ứng về ngoại giao.

Hồi tháng 7.2019, chiến đấu cơ Hàn Quốc bắn hàng trăm phát pháo cảnh cáo khi máy bay quân sự Nga bị cáo buộc bay vào không phận Hàn Quốc trong một chuyến tuần tra chung với máy bay Trung Quốc.

Cả Hàn Quốc và Nhật Bản khi đó đều triển khai chiến đấu cơ để ngăn chặn vì cáo buộc Nga và Trung Quốc xâm phạm không phận trên quần đảo Dokdo/Takeshima tranh chấp giữa Seoul và Tokyo. Phía Nga và Trung Quốc bác bỏ cáo buộc nói trên.

 

Theo VI TRÂN (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.