Quân khu 5 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Đội K52

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đoàn công tác do Đại tá Đoàn Văn Nhất-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia về nước trong mùa khô 2020-2021.

Đại tá Đoàn Văn Nhất-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, kết luật tại buổi kiểm tra. Ảnh: Huy Bắc
Đại tá Đoàn Văn Nhất-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Huy Bắc

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình chuẩn bị để Đội K52 lên đường làm nhiệm vụ trên đất bạn. Theo đó, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban chuyên trách tỉnh triển khai lực lượng, phương tiện kỹ thuật, kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Đội K52; đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hội đàm chung giữa Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai với Ban chuyên trách 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Vương quốc Campuchia)…

Đại tá Đoàn Văn Nhất đã biểu dương kết quả đạt được của Đội K52 trong suốt 19 năm qua; đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc chủ động tham mưu, đề xuất cho Ban chuyên trách Quân khu, tỉnh cũng như chỉ đạo Đội K52 sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đội K52 làm tốt công tác chuẩn bị, kịp thời đề xuất và giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh. Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K52, trong quá trình chờ đợi thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn cần tiếp tục tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn như: xác định tọa độ tìm kiếm trên bản đồ địa hình; phương pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...     

HUY BẮC

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.