Đội K52: Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Vương quốc Campuchia vừa triển khai các quy định nghiêm ngặt về phòng-chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ vô cùng khó khăn của Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Thế nhưng, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã vượt qua tất cả để đưa 16 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ Việt Nam.


Cuối tháng 10-2019, từ Gia Lai, 60 cán bộ, chiến sĩ Đội K52 lên đường sang Campuchia để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. Mùa khô ở nước bạn nắng cháy da với nhiệt độ trung bình 38-40 độ C. Địa bàn tìm kiếm nhiều nơi còn có bom mìn, chất độc hóa học tồn dư sau chiến tranh nên rất nguy hiểm. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã không quản ngại gian khó, băng rừng, vượt suối vừa đi vừa mở đường để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản-Đội trưởng Đội K52-cho biết: “Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia ngày càng gặp nhiều khó khăn khi nguồn thông tin ít dần, cộng với sự phát triển nhanh chóng của nước bạn khiến địa hình thay đổi nhiều, khó xác định được vị trí chôn cất liệt sĩ trước đây”.

 Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 được đo thân nhiệt 2 lần/ngày tại khu cách ly tập trung. Ảnh: N.G
Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 được đo thân nhiệt 2 lần/ngày tại khu cách ly tập trung. Ảnh: N.G



Xác định tinh thần “Ngày ngày gian khổ không bằng một giọt máu đào các liệt sĩ đã đổ xuống”, Đội K52 đã lập kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày một dài hơn trên đất Campuchia. Sau gần 4 tháng làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 được trở về nước nghỉ Tết Nguyên đán 3 ngày. Quay lại nước bạn làm nhiệm vụ đúng thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại Trung Quốc và ở Campuchia cũng đã xuất hiện người nhiễm bệnh, toàn đội nhận thức phải đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được phổ biến liên tục về mức độ lây lan, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh; yêu cầu chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch trong khi làm nhiệm vụ như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, súc họng bằng nước diệt khuẩn, không tiếp xúc với người nước ngoài…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 18-3, Đội K52 được lệnh tạm dừng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trở về doanh trại thực hiện cách ly tập trung. Bác sĩ Trần Quốc Tuấn-phụ trách công tác y tế của Đội K52-cho biết: “Toàn đội thực hiện cách ly tập trung tại nước bạn đúng 14 ngày trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy định về cách ly phòng dịch với phương châm “Cách ly tốt, không mang dịch bệnh về quê hương chính là yêu nước”. Sức khỏe của toàn đội được kiểm soát, theo dõi chặt chẽ hàng ngày”. Cũng theo bác sĩ Tuấn, để công tác phòng dịch đạt hiệu quả cao, toàn đội đã thực hiện nghiêm quy định trong khu cách ly như: người cách người 2 m, đeo khẩu trang liên tục, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh doanh trại. Nhờ đó, 60/60 cán bộ, chiến sĩ Đội K52 có sức khỏe ổn định sau thời gian cách ly tại nước bạn.

Ngày 3-4, Đội K52 được lệnh rút quân về nước. Cùng “trở về” đợt này có 16 hài cốt liệt sĩ vừa quy tập được. Lễ đón hài cốt liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ Đội K52 diễn ra nhanh gọn, bảo đảm an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đầy đủ các bước diệt khuẩn, khử trùng đối với cả người và phương tiện ngay tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ngay sau đó, toàn đội được đưa về khu cách ly tập trung số 2 tại Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Tiếp tục thực hiện việc cách ly tập trung khiến thời gian xa gia đình của cán bộ, chiến sĩ phải kéo dài thêm nhưng với họ, nhiệm vụ chống dịch Covid-19 được đặt lên trên hết. “Nghiêm túc thực hiện cách ly phòng-chống dịch bệnh chính là hành động yêu nước lúc này”-Thượng tá Toản khẳng định.

Chỉ được gặp gia đình qua điện thoại nhưng chiến sĩ Ksor Hoan còn tranh thủ tuyên truyền cho bố mẹ cách thức phòng tránh dịch bệnh hiệu quả. Anh chia sẻ: “Lúc đầu mới nghe về dịch bệnh, chúng tôi cũng thấy lo, nhất là đang ở nước bạn. Nhưng sau đó, tinh thần của mọi người đều ổn định vì nhận được sự quan tâm, động viên của cấp trên. Thông tin về dịch bệnh được cán bộ y tế của đội cập nhật liên tục, chính xác. Trong quá trình cách ly ở Campuchia cũng như khi về nước, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi nhằm đảm bảo sức khỏe”.

Sau hơn 10 ngày thực hiện cách ly tập trung, 60/60 cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đều có sức khỏe tốt và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bác sĩ Lê Đình Trâm-phụ trách công tác phòng-chống dịch bệnh ở cơ sở 2 Trung đoàn Bộ binh 991-đánh giá: “Cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ cách ly. Mặc dù đi từ vùng dịch về nhưng nhờ làm tốt công tác phòng dịch tại nước bạn nên đến nay chưa ai có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Tôi hy vọng toàn đội có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 trong lần lấy mẫu xét nghiệm cuối cùng trong đợt cách ly này”.

 NGUYỄN GIANG


 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.