Philippines bàn kế hoạch quốc phòng dài hạn với Mỹ vì tình hình Biển Đông thay đổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Philippines sẽ tạm hoãn việc hủy Thỏa thuận Lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ trong lúc 2 bên thảo luận về kế hoạch dài hạn dựa trên tình hình thay đổi ở Biển Đông.

  Các binh sĩ Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận tại tỉnh Zambales - Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận tại tỉnh Zambales - Ảnh: Reuters


Hãng Reuters ngày 11.11 đưa tin Bộ Ngoại giao Philippines cho hay tiếp tục tạm hoãn việc hủy Thỏa thuận Lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ, trong lúc 2 bên thảo luận về một kế hoạch quốc phòng dài hạn.

Thỏa thuận này từng bị tạm hoãn trong 6 tháng từ ngày 1.6. Với quyết định mới nhất, thỏa thuận này sẽ kéo dài cho đến thời gian nhiệm kỳ mới của Tổng thống Mỹ vào năm 2021. Dự kiến Tổng thống tân cử Joe Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20.1.2021.

Ngoại trưởng Philippines ra thông cáo cho hay Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ đạo hoãn VFA thêm 6 tháng để 2 bên tìm kiếm một thỏa thuận mang tính nhất trí cao hơn, có lợi cho đôi bên, hiệu quả hơn và lâu dài hơn.

Theo thông cáo, 4 năm qua tình hình ở Biển Đông đã thay đổi từ tình trạng không chắc chắn về ý đồ của các cường quốc sang tình trạng có thể dự báo trước và đi đến sự ổn định về những điều có thể làm và không thể làm tại đây.

Philippines và Mỹ có một số thỏa thuận quân sự dựa trên VFA, đưa ra khung pháp lý cho việc Mỹ có thể cho binh sĩ hoạt động tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trước đó vào tháng 2, ông Duterte đã thông báo với Washington về việc sẽ hủy thỏa thuận, sau khi một nghị sĩ Philippines và một nhân vật thân cận của ông bị Mỹ từ chối cấp thị thực.

Theo KHÁNH AN (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.