Những món quà nặng nghĩa tình trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để góp phần giúp nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) Lào và Campuchia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, ngày 15-4, Bộ tư lệnh Quân khu 5 thành lập các đoàn công tác tổ chức trao vật tư, trang thiết bị y tế (trị giá hơn 4,6 tỷ đồng) tặng hai nước bạn.
Những món quà nặng nghĩa, nặng tình này được trích từ nguồn ngân sách quốc phòng của quân khu và các tỉnh, thành phố trên địa bàn...
Lãnh đạo Quân khu 5 trao trang thiết bị, vật tư y tế tặng Sư đoàn Bộ binh 5, Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng-Xay và Bộ CHQS tỉnh Salavan, Sê Kông (Lào).
Từ sáng sớm 15-4, các đoàn công tác của Quân khu 5 đã cơ động từ TP Đà Nẵng vượt hàng trăm ki-lô-mét, qua nhiều đèo dốc để đến địa điểm dừng chân và tập kết hàng hóa. Tất cả thành viên trong các đoàn công tác đã thức trắng đêm tranh thủ thời gian đóng gói, dán tem từng mặt hàng chu đáo, cẩn thận...
Theo hiệp đồng với phía bạn, đúng 7 giờ ngày 16-4, việc thực hiện trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế được tổ chức tại 4 cửa khẩu tiếp giáp giữa Quân khu 5 với hai nước bạn Lào và Campuchia. Tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo địa phương và bộ CHQS hai tỉnh: Gia Lai, Khánh Hòa đã trao tặng 12 mặt hàng, gồm: Nhiệt kế hồng ngoại, trang phục chống dịch, máy phun hóa chất, hàng nghìn khẩu trang, găng tay y tế và hàng trăm ki-lô-gam lương khô, thực phẩm cho Quân khu 1 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) và Tiểu khu quân sự Rattanakiri, Stung Treng (Campuchia).
Các đơn vị Quân khu 5 tập kết quà tặng hai nước bạn Lào và Campuchia.
Trên hướng Cửa khẩu Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn cùng Bộ CHQS TP Đà Nẵng và  Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tổ chức bàn giao vật tư, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho Sư đoàn Bộ binh 5, Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng-Xay và Bộ CHQS tỉnh Salavan, Sê Kông (Lào). Cùng thời gian này, tại Cửa khẩu Bu P’Răng (tỉnh Đắc Nông), bộ CHQS các tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông tổ chức trao vật tư, trang thiết bị y tế tặng nhân dân và LLVT Tiểu khu quân sự Mundunkirri (Campuchia). Tại Cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum), bộ CHQS các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum trao tặng trang thiết bị y tế giúp nhân dân và LLVT tỉnh Chămpasăk, Attapư (Lào).
Trước tình đoàn kết sâu nặng và những món quà do Bộ tư lệnh Quân khu 5 trao tặng, Đại tá Xokxay Phimmala, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Attappư (Lào) cảm động nói: “Tỉnh đội Attappư hiện tại chỉ có một bệnh xá, dụng cụ quân y còn thiếu thốn và thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng nên chúng tôi gặp không ít khó khăn. Những món quà mà Quân khu 5 hỗ trợ hôm nay thực sự rất cần thiết. Các vật tư, trang thiết bị y tế sẽ được chúng tôi bảo quản, sử dụng hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, LLVT, nhân dân tỉnh trong PCD. Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần hợp tác, giúp đỡ của QĐND Việt Nam. Đây chính là sự đóng góp thiết thực, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quốc tế cao cả”.
Các mặt hàng được Quân khu 5 và bộ CHQS 9 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 5 hỗ trợ các đơn vị, địa phương hai nước bạn, gồm: 295 nhiệt kế hồng ngoại, hơn 5.800 trang phục chống dịch, gần 150 máy phun hóa chất, hàng chục nghìn khẩu trang, găng tay y tế và hàng trăm ki-lô-gam lương khô, thực phẩm, với tổng kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách quốc phòng của quân khu và tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu hỗ trợ.
Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Trương Thiên Tô khẳng định: “Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của quân khu với tinh thần giúp bạn là tự giúp mình. Theo đó, Bộ tư lệnh quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương mua sắm trang bị y tế cần thiết giúp bạn PCD. Hoạt động thiết thực này thể hiện tình cảm, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống tương thân, tương ái của Việt Nam nói chung, Quân khu 5 nói riêng đối với nhân dân và LLVT hai nước bạn Lào và Campuchia ngày càng thêm sâu nặng, thắm thiết”.
PV, CTV Miền Trung-Tây Nguyên (QĐND Online)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.