Sơ kết quy chế phối hợp giữa Binh đoàn 15 và 3 huyện biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 18-12, tại Binh đoàn 15 đã diễn ra hội nghị sơ kết quy chế phối hợp năm 2019 giữa Binh đoàn 15 và 3 huyện biên giới của tỉnh Gia Lai gồm huyện Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông.
Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Binh đoàn 15 và các huyện biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Binh đoàn 15 và các huyện biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thời gian qua, thực hiện quy chế phối hợp, các bên thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các Công ty và địa phương đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, thực hiện các nội dung trong quy chế phối hợp. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đã hỗ trợ hơn 33 tỷ đồng để giúp đỡ 3 địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà ở... Đồng thời thống nhất thanh lý 12,9 ha đất trồng cây cao su để huyện Đức Cơ triển khai xây dựng các công trình. Cùng với đó, các địa phương đã tạo điều kiện để Binh đoàn 15 thuê đất xây dựng các trường học, nhà trẻ...
Tại hội nghị, các bên đã thảo luận đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác phối hợp. Theo đó, Binh đoàn 15 sẽ tiếp tục giúp đỡ các địa phương xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh việc xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. Các huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn trong việc tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc Binh đoàn phát triển sản xuất, cho thuê, mượn đất để xây dựng nhà trẻ, nhà chỉ huy các đội. Đồng thời các bên tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ để quản lý địa bàn, tập trung đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.