Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 hội nghị Quân chính năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-12, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị Quân chính đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 Các đại biểu tham dự hội nghị Quân chính Quân đoàn 3. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các đại biểu tham dự hội nghị Quân chính Quân đoàn 3. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về nhiệm vụ chính trị, quân sự-quốc phòng của Quân uỷ Trung ương, trong năm 2019, Quân đoàn 3 đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương nắm chắc tình hình địa bàn; duy trì, thực hiện có nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng xử lý khi có tình huống; tổ chức nghiên cứu địa hình, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ văn kiện, kế hoạch theo nhiệm vụ, sát thực tế địa bàn tác chiến; điều chỉnh kế hoạch cơ động lực lượng trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời trong năm qua, Quân đoàn đã kiểm tra nội dung huấn luyện các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% đạt khá, giỏi. Đặc biệt, có 2 đại đội, 3 trung đội đạt huấn luyện giỏi 3 tiếng nổ bài 1. Huấn luyện chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 81% đạt khá, giỏi. Toàn quân đoàn có 101 sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ áp dụng vào trong huấn luyện.
Thực hiện công tác dân vận, các đơn vị của Quân đoàn đã tham gia hơn 40 ngàn ngày công, làm mới 18,7 km đường bê tông; nạo vét 41,9 km kênh mương; sửa chữa, xây mới 24 nhà; tặng 3,9 tấn gạo, 4 ngàn bộ quần áo; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trị giá 180 triệu đồng; xây tặng 23 “Nhà đồng đội”, nhà ở các đối tượng chính sách; 5 nhà tình nghĩa và 3 “Ngôi nhà 100 đồng”.
Thiếu tướng Thái Văn Minh tặng cờ thi đua cho các đơn vị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thiếu tướng Thái Văn Minh tặng cờ thi đua cho các đơn vị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Nhân hội nghị này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã trao cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 4 đơn vị. Dịp này, Quân đoàn cũng tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị; đồng thời tuyên dương 64 đơn vị và 81 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.