Sơ kết hoạt động kết nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-11, tại trụ sở Binh đoàn 15 đã diễn ra hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Binh đoàn 15-Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Xây dựng và Phát triển chính trị cơ sở 3 trọng điểm (Ban chỉ đạo)-Bộ Quốc phòng Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Quang cảnh sơ kết hoạt động kết nghĩa. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh sơ kết hoạt động kết nghĩa. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Hơn 1 năm tổ chức kết nghĩa, hai bên đã triển khai toàn diện các nội dung, bước đầu đã đem lại những kết quả tích cực. Theo đó, Binh đoàn 15 đã tổ chức các đoàn công tác chia sẻ với Ban chỉ đạo những kinh nghiệm, mô hình phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Binh đoàn cũng đã tiến hành khảo sát những vùng trọng điểm do Ban chỉ đạo phụ trách lấy mẫu than bùn, mẫu đất để giúp Ban chỉ đạo xây dựng các dự án trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất phân vi sinh... Cùng với đó, Binh đoàn 15 đã hỗ trợ 5 suất học bổng toàn phần tại Đại học Tây Nguyên cho 5 sinh viên Lào do Ban chỉ đạo đề xuất. Từ ngày 1 đến ngày 6-9-2019 trên địa bàn tỉnh Attapeu do ảnh hưởng của thời tiết nhiều bản ngập sâu trong nước, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã chỉ đạo Công ty hợp tác kinh tế 385 phối hợp với các lược lượng chức năng tổ chức cứu trợ, giúp đỡ nhân dân. Đồng thời, Công ty cũng hỗ trợ nhân dân và các em học sinh hơn 155 triệu đồng...
Tại hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận và đề ra một số giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn hoạt động kết nghĩa giữa 2 đơn vị trong thời gian tới trên cơ sở phát huy truyền thống tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước, giúp nhau cùng phát triển.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.