Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai: Tổng kết thực hiện Nghị định số 26 về sĩ quan dự bị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21-3-2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị (SQDB) Quân đội nhân dân Việt Nam.
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc
Qua 17 năm triển khai thực hiện Nghị định số 26 của Chính phủ về SQDB, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và có nhiều giải pháp tích cực tập trung xây dựng đội ngũ SQDB đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.
Từ năm 2002 đến nay đã đề xuất đào tạo 1.067 SQDB; hàng năm huy động huấn luyện đạt trên 77,5%, kiểm tra động viên đạt trên 85%, huy động tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện đạt 100%. Điều động, sắp xếp 855 đồng chí; thăng quân hàm cho 2.149 lượt SQDB. Hiện nay, đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98,5% theo biên chế; tỷ lệ đảng viên đạt 65,7%.
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện Nghị định số 26 của Chính phủ.
Huy Bắc

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.