Tàu ngầm Nga bốc cháy, nhiều người chết ngạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Quốc phòng Nga hôm 2-7 cho biết ít nhất 14 thành viên thuộc lực lượng Hải quân Nga thiệt mạng khi tàu lặn khảo sát nước sâu chở họ bốc cháy.
Vụ hỏa hoạn xảy ra khi con tàu ngầm hạt nhân AS-12 này, còn có biệt danh là Losharik, đang tiến hành cuộc khảo sát quân sự trong vùng biển của Nga hôm 1-7 và đám cháy đã được dập tắt.
Ra mắt vào năm 2003, Losharik được thiết kế phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, cứu hộ và các hoạt động quân sự đặc biệt.
Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.
Một chiếc tàu ngầm của Hải quân Nga. Ảnh: Kremlin.ru
Một chiếc tàu ngầm của Hải quân Nga. Ảnh: Kremlin.ru
Hãng tin Interfax dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga: "Hôm 1-7 trong vùng lãnh hải của Nga, một đám cháy đã bùng phát trên tàu nghiên cứu khoa học nước sâu thuộc Hải quân Nga đang làm nhiệm vụ nghiên cứu môi trường biển. 14 thành viên trên tàu thiệt mạng do ngạt khói. Cuộc điều tra nguyên nhân đang được tiến hành".
Con tàu đã được đưa về căn cứ của Hạm đội phương Bắc của Nga ở Severomorsk trên biển Barents.
Đây là vụ tai nạn tàu ngầm nghiêm trọng nhất của Bộ Quốc phòng Nga kể từ năm 2008. Khi đó, khí freon rò rỉ trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Nerpa khiến 20 người chết và 21 người bị thương.
Xuân Mai (Theo RT, Reuters, nld)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.