Trực thăng quân sự của Đức bị rơi, 1 nữ phi công thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhật báo Focus cho biết người tử nạn là nữ phi công có mặt trên chiếc trực thăng. Vụ tai nạn cũng làm một người khác bị thương nặng.
Một chiếc trực thăng quân sự Đức. (Nguồn: lz.de)
Một chiếc trực thăng quân sự Đức. (Nguồn: lz.de)
Ngày 1/7, một trực thăng quân sự của Đức đã bị rơi ở thị trấn Arzen, gần thành phố Hannover thuộc bang Niedersachsen, miền Bắc nước này.
Cảnh sát Đức đã xác nhận thông tin vụ tai nạn với hãng thông tấn Đức (DPA), đồng thời nói thêm rằng chiếc trực thăng gặp nạn thuộc quân đội Đức.
Nhật báo Bild khẳng định ít nhất một người đã thiệt mạng trong vụ việc này.
Trong khi đó, nhật báo Focus cho biết người tử nạn là nữ phi công có mặt trên chiếc trực thăng. Vụ tai nạn cũng làm một người khác bị thương nặng.
Hiện nhà chức trách đang tiến hành chiến dịch cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Vụ rơi trực thăng quân sự xảy ra chỉ một tuần sau khi hai máy bay chiến đấu Eurofighter của quân đội Đức va chạm trên không trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện gần thành phố Rostock, thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern, miền Bắc nước Đức khiến một phi công thiệt mạng.
Đây cũng là những chiếc máy bay Eurofighter đầu tiên gặp nạn kể từ khi được phiên chế trong quân đội Đức vào năm 2004.
Hiện có khoảng 400 chiếc Eurofighter, một sản phẩm liên doanh giữa Airbus, BAE và Leonardo, đang hoạt động trên thế giới.
Phạm Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.