Đảng ủy Quân sự tỉnh: Biểu dương 8 tập thể, 9 cá nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 17-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết và tuyên dương điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014-2019. 
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã đạt được kết quả toàn diện trên các mục tiêu. Hàng năm, có từ 80% trở lên tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh đạt trong sạch vững mạnh, trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác giáo dục quốc phòng-an ninh mở rộng đến đối tượng chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, cán bộ doanh nghiệp, già làng, trưởng bản. Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả  năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng cao, kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 78% đạt khá, giỏi... 
Đặc biệt, cuộc vận động đã gắn chặt với các phong trào thi đua: “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, “Xoá 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”... qua đó góp phần xây dựng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan và đoàn kết quân-dân. Cụ thể, năm 5 qua, LLVT tỉnh đã tổ chức các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với hơn 10.000 ngày công giúp dân phát kinh tế, an sinh xã hội, phòng-chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa... 
Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy
Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy
Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, một số mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục gắn thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” với triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới phù hợp với từng đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân...
Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014-2019.
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.