Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Gặp gỡ các cơ quan thông tấn báo chí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 28-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức gặp gỡ các cơ quan thông tấn báo chí để giới thiệu nội dung tuyên truyền chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ XVII, giai đoạn 2013-2018. Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì buổi gặp gỡ.
Tại buổi gặp gỡ, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông báo một số nội dung chính về kế hoạch tổ chức Đại hội, các hoạt động chào mừng, kết quả nổi bật trong phong trào thi đua Quyết thắng cùng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...
Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra ngày 19-10-2018, trong đó tập trung tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng đến năm 2023; tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018. 
Đồng chí Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Huy
Đồng chí Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Huy
Tại đây, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã tham gia ý kiến về việc xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự chào mừng Đại hội... Đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các phóng viên phối hợp tác nghiệp, tiếp cận các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; cung cấp hộp thư điện tử và số điện thoại của một đầu mối để báo chí liên hệ khi cần...
Thay mặt Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Lê Tuấn Hiền cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tích cực tuyên truyền, nhất là nêu gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sự lan tỏa, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng trên địa bàn.  
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.