Đak Đoa: Điểm sáng trong phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Đak Đoa được triển khai sôi nổi, rộng khắp và trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trong công tác huấn luyện, LLVT huyện Đak Đoa đã tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp và phát động nhiều phong trào thi đua đột kích như:  “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Năm mẫu mực về điều lệnh chính quy”… nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ hăng say luyện rèn, làm chủ vũ khí trang bị.

 

Lực lượng vũ trang huyện Đak Đoa giúp người dân về ngày công lao động. Ảnh: A.H
Lực lượng vũ trang huyện Đak Đoa giúp người dân về ngày công lao động. Ảnh: A.H

Thượng tá Đỗ Quang Đại-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cho biết: “Nhờ thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua đột kích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đã tạo sức bật mới, động lực mới, động viên cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác chuẩn bị cả về con người và cơ sở vật chất, nhất là các khâu, các bước chuẩn bị mô hình học cụ, tập huấn cán bộ, phân công giáo viên, chuẩn bị thao trường, bãi tập đến thực hành huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định”.

Quá trình huấn luyện, đơn vị luôn tập trung thực hiện tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” và chủ trương “1 tập trung, 3 đột phá”, do đó chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị chuyển biến toàn diện, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận rõ đối tác, đối tượng, nâng cao trình độ kỹ-chiến thuật, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn chấp hành và thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chế độ sẵn sàng chiến đấu với tinh thần “Người sẵn sàng, vũ khí sẵn sàng, có lệnh là lên đường làm nhiệm vụ được ngay”.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, LLVT huyện còn là nòng cốt trong phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng dân quân, tự vệ đã không quản hiểm nguy băng qua nước lũ tìm kiếm người bị nạn do lũ ống ở xã Trang; giúp người dân xã Ia Pết dựng lại 210 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy (năm 2016)...

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuần tra, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, LLVT huyện đã được đầu tư về cơ sở vật chất: trung tâm huấn luyện, bể bơi, kho vũ khí, quân trang Đại đội dự bị động viên khẩn cấp, khu tăng gia sản xuất... tạo nền tảng vững chắc đẩy mạnh thi đua xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật...

Đến nay, 100% Ban Chỉ huy Quân sự xã có nhà, phòng làm việc riêng; 100% xã có tủ quân trang dân quân, tự vệ. Bên cạnh đó, với tinh thần tích cực chủ động, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn tận dụng mọi khả năng, điều kiện sẵn có để tăng gia sản xuất, đưa thêm vào bữa ăn cho bộ đội bình quân 2.800 đồng/người/ngày; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng bộ đội được thực hiện tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm, quân số khỏe bình quân trên 99%, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Mặt khác, LLVT huyện cũng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Theo Trung tá Trần Đại An-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đak Đoa là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng, triển khai mô hình “Phối hợp hỗ trợ ngày công cho gia đình quân nhân tại ngũ”. Vào ngày mùa, Ban Chỉ huy Quân sự các xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể khảo sát số thanh niên ở địa phương đang thực hiện nghĩa vụ có gia đình nào thiếu nhân lực thì huy động ngày công để giúp đỡ, giúp chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn yên tâm gắn bó với đơn vị. Mô hình này đã và đang được triển khai có hiệu quả tại 2  xã: Kdang, A Dơk, góp phần tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa gia đình, địa phương và chiến sĩ. Đối với mô hình “Nuôi bò rẽ”, từ năm 2012, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã trích kinh phí mua 17 con bò giống giao cho các hộ dân ở các xã: Hà Bầu, Kon Gang nuôi, đến nay đã giúp 5 hộ thoát nghèo.

Trung tá Trần Đại An cho biết thêm, riêng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, kết nối để các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn hỗ trợ địa phương hàng ngàn ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới ở các xã: Hải Yang, Hà Đông; hỗ trợ địa phương xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Lực lượng vũ trang cũng đã tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch góp phần củng cố, xây dựng hệ thống chính trị; lực lượng dân quân, tự vệ đã huy động hơn 3.500 ngày công phối hợp các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn giúp dân khai hoang, phục hóa 8 ha đất ruộng, đào đắp, sửa chữa 7 km đường, 3 km kênh dẫn nước, xây dựng 13 nhà tình nghĩa...

“Những việc làm thiết thực đó đã góp phần tăng cường đoàn kết quân dân và tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của LLVT huyện nhà trong lòng nhân dân”-Trung tá An khẳng định.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.