Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đấu tranh với tội phạm ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới của tỉnh diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy, qua đó phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp.

  Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ đối tượng mua bán ma túy qua biên giới. Ảnh: N.T
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ đối tượng mua bán ma túy qua biên giới. Ảnh: N.T

Đại tá Đặng Thanh Tùng-Trưởng phòng Phòng-chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Hoạt động của tội phạm ma túy tại tuyến biên giới của tỉnh ngày càng phức tạp, tinh vi. Các đối tượng đều rất ma mãnh, dùng mọi thủ đoạn, mánh khóe để vận chuyển ma túy. Bên cạnh heroin, thời gian gần đây, ma túy tổng hợp dạng đá cũng được các đối tượng mua bán, vận chuyển qua biên giới vào nội địa tiêu thụ. Nhiều đối tượng còn lợi dụng mùa thu hoạch nông sản, thời điểm hoạt động mua bán qua biên giới trở nên sôi động, cũng là lúc các con nghiện tập trung về đây để mua bán ma túy. Chính vì vậy, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng Bộ đội Biên phòng càng trở nên khó khăn hơn.

Trước tình hình này, cùng với các Đồn Biên phòng, lực lượng chuyên trách phòng-chống ma túy và tội phạm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch đấu tranh với loại tội phạm này. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ/4 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý là hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới liên quan đến người nước ngoài cũng có những dấu hiệu phức tạp.

Gần đây nhất, vào ngày 20-6, Phòng Phòng-chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan phát hiện, bắt quả tang đối tượng Sok Kosol (quốc tịch Campuchia) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm 6,7 gram ma túy đá. Trước đó, ngày 27-2, lực lượng trinh sát Phòng Phòng-chống Ma túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Tú (SN 1980, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) khi y đang mang theo hơn 1 gam heroin từ nội địa lên khu vực biên giới để tiêu thụ.

Từ những vụ việc trên cho thấy, tội phạm ma túy hoạt động ở khu vực biên giới ngày càng tinh vi, xảo quyệt và đa dạng. Các đối tượng phạm tội có yếu tố nước ngoài liều lĩnh câu móc với bọn tội phạm trong nước mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Cùng với đó là “dòng chảy ngược” ma túy từ nội địa lên cung cấp cho số con nghiện trên địa bàn biên giới đã làm cho tình hình an ninh trật tự nơi đây diễn biến hết sức phức tạp.

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, Đại tá Đặng Thanh Tùng cho biết: “Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình cả nội-ngoại biên, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng chuyên trách. Song song với công tác đấu tranh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của nhân dân trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy...”.

 Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.