Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Triều Tiên sáng nay phóng thử một loại tên lửa đạn đạo chưa được xác định ra vùng biển phía đông nước này.
 

Một vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên.
Một vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn một nguồn tin quân sự ở nước này cho hay Triều Tiên phóng tên lửa vào lúc 7h55 sáng nay (giờ địa phương) và bay về phía đông đến vùng biển Nhật Bản. Các báo cáo ban đầu mô tả đây là một tên lửa đạn đạo.

Tên lửa được phóng từ căn cứ không quân Banghyon ở tỉnh Bắc Pyongan, bờ biển phía tây nước này.  

Thông cáo của Văn phòng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho hay tầm bay của tên lửa là khoảng 500 km. Văn phòng tổng thống nước này cũng cho biết một cuộc họp an ninh quốc gia sẽ diễn ra vào 9 giờ 30 phút.

Cả quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các dữ liệu về vụ phóng. Seoul đang cố gắng xác định xem đây có phải là một tên lửa đạn đạo Musudan tầm trung, có tầm bắn 3.000 km hay không.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về vụ việc và đang theo dõi tình hình.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang thu thập thông tin và theo dõi sát sao diễn biến.

Trong bài phát biểu chào mừng năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sắp thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và truyền thông Triều Tiên đưa tin vụ phóng có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tên lửa sáng nay dường như không phải là ICBM.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã thề sẽ phản ứng mạnh mẽ với Triều Tiên khi ông công du Hàn Quốc hồi đầu tháng. Ông cũng tái xác nhận kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc.

Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử nghiệm hạt nhân và các vụ thử nghiệm liên quan tới tên lửa ở tần suất chưa từng có kể từ đầu năm ngoái. Các chuyên gia và giới chức nhận định nước này đã đạt những tiến bộ trong năng lực vũ khí của mình.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.