3 nước ASEAN họp bàn Bộ quy trình phối hợp chuẩn về an ninh biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Kuala Lumpur, ngày 26-5, các quan chức cấp cao của Malaysia, Indonesia và Philippines đã tiến hành họp phiên kỹ thuật đầu tiên về việc xây dựng Bộ quy trình phối hợp chuẩn (SOP) trong việc phối hợp tuần tra trên khu vực biển Sulu và Celebes.
 

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Reezal Merican.
Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Reezal Merican.

Đây là phiên họp đầu tiên triển khai các nội dung của Tuyên bố chung đạt được giữa ba nước ngày 5-5 vừa qua về việc phối hợp tuần tra chung trên biển nhằm giải quyết các thách thức an ninh như nạn cướp biển, bắt cóc…đang gia tăng trên vùng biển giáp ranh giữa ba nước.

Xây dựng SOP là một trong 4 nội dung của bản Tuyên bố chung. Các nội dung còn lại bao gồm: Tiến hành phối hợp tuần tra trên biển ở khu vực biển Sulu và Celebes; tiến hành ngay lập tức việc giúp đỡ người và tàu thuyền gặp nạn tại khu vực biển này; thiết lập cơ quan đầu mối quốc gia để tạo thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin và tin tức tình báo. Một đường dây nóng cũng được thiết lập để việc phối hợp được nhanh và kịp thời hơn trong trường hợp khẩn cấp và xuất hiện các mối đe dọa an ninh.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Reezal Merican, SOP hoàn thành sẽ đảm bảo cho việc phối hợp tuần tra giữa ba nước được thực hiện trên thực địa.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.