Tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2015

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-3, Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2015. Dự lễ có Trung tướng Lê Chiêm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Ban Chấp hành Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368.
 

Trung tướng Lê Chiêm (bên phải) trao tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2014 cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368. Ảnh: N.M
Trung tướng Lê Chiêm (bên phải) trao tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2014 cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368. Ảnh: N.M

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Chiêm biểu dương những thành tích Lữ đoàn đã đạt được trong năm 2014 và động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015. Đồng thời, Trung tướng Lê Chiêm cũng nhấn mạnh một số nội dung quan trọng mà cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn cần chuẩn bị cho công tác huấn luyện năm 2015 được tốt hơn. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5 trao tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi năm 2014 cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368.

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.