Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-1, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) cho các đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

 
Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Phương Linh


Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) qua 4 chuyên đề về: phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa-xã hội; quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại; công tác xây dựng hệ thống chính trị.

Trước đó, các đại biểu cũng được thông tin các vấn đề chung về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) như: sự cần thiết và yêu cầu đối với chủ đề Đại hội; nội dung các thành tố của chủ đề Đại hội; phương châm chỉ đạo Đại hội cũng như đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đông chí Huỳnh Thế Mạnh-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Linh


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-nhấn mạnh: Để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu với hệ thống các nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết trong 5 năm tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định cùng với việc tổ chức nghiên cứu, học tập cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đồng thời còn phải phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò rất quan trọng của nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí và các vị chức sắc các tôn giáo trong tỉnh.

Từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn xã hội, cùng nhau phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; huy động tối đa sức người, sức của, tài năng và trí tuệ, tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nhữ Thị Nhạn đạt giải nhất kỳ thi thứ 7 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” vừa có thông báo kết quả thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 7.
Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.