Gia Lai: Vinh danh cán bộ Công đoàn xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năng động, sáng tạo, tận tụy trong công việc, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân là điểm chung của 90 công nhân, viên chức-lao động giỏi là cán bộ Công đoàn xuất sắc và Nữ công cơ sở tiêu biểu vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tuyên dương vào sáng 28-5.
Gương sáng cán bộ Công đoàn
Thân thiện, dễ gần là ấn tượng đầu tiên khi được trò chuyện với anh Trần Đình Sơn-Chánh Văn phòng, kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Giao thông-Vận tải. Anh là một trong những cán bộ Công đoàn tiêu biểu đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen.
9 năm là cán bộ Công đoàn cơ sở, anh Sơn có 3 sáng kiến được công nhận, 2 năm liền (2017-2018) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong hoạt động Công đoàn, anh chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức hàng năm, thông qua hội nghị củng cố hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và hướng tới các lợi ích thiết thực của cán bộ, công chức như: tiền thưởng, nâng lương, bổ nhiệm, đi học, du lịch, chế độ ốm đau, thai sản, khám bệnh. Bên cạnh đó, anh còn tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, công chức tham gia góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm Công đoàn”. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, anh là người đề xuất tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” cho công nhân, lao động nghèo về quê ăn Tết với tổng số tiền hỗ trợ, vé xe gần 200 triệu đồng.
 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc Ảnh: Đ.Y
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc Ảnh: Đ.Y
Không kém phần xuất sắc, chị Rơ Châm H'Yanar-giáo viên Trường Tiểu học Ia Phí (huyện Chư Pah), kiêm Trưởng ban Nữ công Công đoàn nhà trường-luôn được học sinh, thầy-cô giáo đánh giá là người tận tụy, năng động. Với chị, việc nâng cao chất lượng chuyên môn để truyền đạt kiến thức cho học sinh luôn là mục tiêu phấn đấu. Đồng thời, chị dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở từ năm 2012, chị H'Yanar luôn trăn trở làm sao để đoàn kết nội bộ cơ quan nhằm xây dựng tập thể vững mạnh. Trên cơ sở đó, chị thường xuyên đề ra nhiều chương trình hoạt động của Ban Nữ công tạo sức hút cho đoàn viên nữ tích cực tham gia. Chị tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức các hoạt động như tọa đàm, giao lưu để chị em học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chị cũng là người khởi xướng và tổ chức thành công bếp ăn tập thể của nhà trường.
Tôn vinh những cá nhân tiêu biểu
Không chỉ  anh Sơn, chị H'Yanar mà tất cả công nhân, viên chức-lao động giỏi là cán bộ Công đoàn xuất sắc và Nữ công tiêu biểu được xướng tên trong buổi lễ tuyên dương thành tích đều là những tấm gương tiêu biểu. Với cán bộ Công đoàn cơ sở và Nữ công khối hành chính, quản lý nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thể, họ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ chuyên môn cao và tích cực cùng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tạo sức lôi cuốn đoàn viên và công nhân, viên chức-lao động tham gia. Điển hình như anh Trần Quang Lễ-Phó Chủ tịch Công đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh; anh  Lương Xuân Bắc-Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng.
Các đồng chí: Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho công nhân, viên chức-lao động giỏi.    Ảnh: Đ.Y
Các đồng chí: Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho công nhân, viên chức-lao động giỏi. Ảnh: Đ.Y
Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: 90 công nhân, viên chức-lao động được tuyên dương trong đợt này đều có điểm chung là những cán bộ xuất sắc ở cơ sở góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, là hạt nhân thu hút, tập hợp đoàn viên. Đặc biệt, với tài năng và trí tuệ, họ đã đóng góp cho nhiều công trình, sản phẩm và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động lao động sản xuất, kinh doanh, đem lại nguồn lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp, đơn vị.

Với trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, những cán bộ Công đoàn khối trường học không chỉ tận tụy với nghề, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua để trở thành những giáo viên dạy giỏi, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo mà còn là những cán bộ Công đoàn nhiệt tình, gần gũi và biết chia sẻ, cảm thông trước những khó khăn của mọi người. Tiêu biểu như chị Mai Thị Hợp-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Viết Xuân (thị xã Ayun Pa), Chủ tịch Công đoàn nhà trường; chị Trần Thị Lệ-giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (huyện Ia Pa), Chủ tịch Công đoàn nhà trường...
Với các cán bộ Nữ công, họ chẳng những làm tốt công tác chuyên môn mà còn tham gia cùng Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua, đề xuất tham gia về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể của đơn vị, doanh nghiệp với những quy định có lợi hơn cho lao động nữ. Trong lĩnh vực này, tiêu biểu có chị Nguyễn Thị Tuyết Sương-phụ trách Phòng Kế toán, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Nhà máy Đường An Khê; chị Trương Thị Nguyệt-Trưởng ban Nữ công Công đoàn ngành Y tế.
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.