Xúc động chương trình Vinh danh con cháu vua Hùng toàn cầu 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thông qua cuộc thi, Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu online 2020, Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã khơi dậy được cảm xúc tự tôn, tự hào dân tộc ở hầu hết các thế hệ kiều bào ta ở nước ngoài.


 Các cá nhân, tập thể được vinh danh trong buổi Lễ. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)
Các cá nhân, tập thể được vinh danh trong buổi Lễ. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)



Tối ngày 7/7, tại Trung tâm hội nghị Hùng Vương đã diễn ra Lễ vinh danh con cháu vua Hùng toàn cầu năm 2020.

Chương trình được kết nối trực tuyến 10 điểm cầu tại 10 quốc gia, nhằm lan tỏa giá trị và phẩm hạnh dân tộc Việt Nam đến đông đảo công chúng, đồng bào, kiều bào và bạn bè quốc tế.

Chương trình gồm 3 nội dung chính là vinh danh/trao giải cuộc thi ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu; vinh danh/trao huy chương đại sứ thiện chí, sứ giả ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu; vinh danh/trao huy chương sứ giả cho 18 tập thể cơ quan báo chí, 18 cá nhân nhà báo đã hỗ trợ Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu lan tỏa giá trị và phẩm hạnh dân tộc Việt đến đông đảo công chúng, đồng bào, kiều bào và bạn bè quốc tế, trong suốt thời gian qua.

Chương trình được kết nối trực tuyến từ 10 điểm cầu/10 quốc gia (đại diện cho 5 châu lục) gồm đền HùngViệt Nam, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Dubai (UAE) (châu Á); Cộng hòa Liên bang Đức, Slovakia thuộc châu Âu; Hoa Kỳ, Canada (châu Mỹ); Australia (châu Đại dương); Nigeria (châu Phi) và được truyền trực tuyến trên Fanpage VTCNOW, VOV, VNews-Thông tấn xã Việt Nam, Fanpage Ngày Tổ Quốc Việt Nam toàn cầu, Future Now (có thành viên trên 176 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Trước đó, Cuộc thi Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu năm 2020 được phát động từ ngày 18/3 đến ngày 31/5. Kết quả, đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch năm nay đã có hàng nghìn bà con kiều bào, bạn bè quốc tế từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng loạt thay avatar facebook cá nhân, tập thể, như nén tâm hương hướng về tiên tổ Việt. Cùng với đó, đã có 277 bài dự thi từ 25 quốc gia trên cả năm châu lục, với đa dạng thể loại, hình thức thể hiện đã gửi về tham dự Cuộc thi Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu online năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cho biết dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu được hình thành từ năm 2015, do một số nhà khoa học, trí thức, lãnh đạo hội đoàn kiều bào của 7 nước thành lập. Đây là dự án xã hội dân sự, phi chính phủ, phi lợi nhuận, ra đời với sứ mệnh gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, định vị giá trị Việt trên toàn cầu, cùng bạn bè quốc tế bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Thông qua cuộc thi, Ban Dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã khơi dậy được cảm xúc tự tôn, tự hào dân tộc ở hầu hết các thế hệ kiều bào ta ở nước ngoài.

Đặc biệt, cuộc thi lần này một lần nữa khẳng định việc Thủ tướng ủng hộ các nhà khoa học kiều bào phối hợp với các nhà khoa học trong nước để nghiên cứu xây dựng dự án này thành đề tài khoa học cấp Quốc gia - nghiên cứu trên phương diện truyền thông là hoàn toàn đúng đắn và chuẩn xác.

Sau 5 năm vận động và triển khai, Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu đã tiếp cận, lan tỏa, chạm đến được hàng triệu trái tim, chạm đến được ý thức dân tộc của hầu hết bà con kiều bào. Có thể khẳng định rằng đây là một trong những chương trình văn hóa tiêu biểu có ý nghĩa lớn nhất của kiều bào trên toàn cầu.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ vinh danh:


 

 Phó Tổng giám đốc Thông tấn Xã Việt Nam Lê Quốc Minh trao giải cho các cá nhân dành giải Khuyến khích. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)
Phó Tổng giám đốc Thông tấn Xã Việt Nam Lê Quốc Minh trao giải cho các cá nhân dành giải Khuyến khích. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)
Các sứ giả
Các sứ giả "nhí" cũng tham gia đóng góp vào chương trình. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)
GS.TS Tạ Ngọc Tấn cùng các lãnh đạo, ban tổ chức chương trình giơ cao cây đuốc từ đền Hùng thiêng liêng. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)
GS.TS Tạ Ngọc Tấn cùng các lãnh đạo, ban tổ chức chương trình giơ cao cây đuốc từ đền Hùng thiêng liêng. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)
 Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự buổi Lễ. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)
Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự buổi Lễ. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)
Vinh danh/Trao Huy chương Sứ giả cho 18 tập thể cơ quan báo chí, 18 cá nhân nhà báo đã hỗ trợ Dự án. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)
Vinh danh/Trao Huy chương Sứ giả cho 18 tập thể cơ quan báo chí, 18 cá nhân nhà báo đã hỗ trợ Dự án. (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)
 (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)
(Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)


Theo Minh Hiếu-Phương Linh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

Yêu t'rưng như yêu tâm hồn xứ sở

(GLO)- 

Tròn 70 năm kể từ khi cố Nghệ sĩ Ưu tú Nay Pharr (làng Ơi H'Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) mang chiếc đàn t'rưng giới thiệu đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước, loại nhạc cụ độc đáo ấy đã được quảng bá không ngừng.

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.