Ông Nay Hen: "Cội lim già" ở Ia Broăi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Uy tín, gương mẫu, làm kinh tế giỏi và đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên ông Nay Hen (SN 1955, buôn Jứ, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) luôn được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Hen chia sẻ: Thời trai trẻ, ông tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Sau khi xuất ngũ về địa phương, ông tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Năm 2005, sau khi tham gia lớp tập huấn khuyến nông, ông chuyển đổi 2 ha bắp sang trồng thuốc lá. Do thuốc lá được mùa, được giá, sau khi trừ chi phí đầu tư, ông lãi hơn 200 triệu đồng. Từ số vốn này, ông mở rộng thêm diện tích trong các vụ sản xuất tiếp theo, mua phương tiện máy móc nông nghiệp, xây dựng lò sấy và nuôi thêm bò, dê.
Ông Hen cho hay: “Buôn Jứ có 323 hộ với 1.426 khẩu. Trước đây, bà con chủ yếu trồng mì, lúa rẫy, bắp nên thu nhập bấp bênh. Để phát triển kinh tế, tôi mạnh dạn từ bỏ tập quán canh tác cũ, tận dụng điều kiện về đất đai phù sa màu mỡ ven sông Ba, nguồn nước tưới dồi dào để luân phiên trồng các loại cây khác nhau nhằm cải tạo đất, tăng thu nhập. Nhờ vậy, đến nay, gia đình tôi có 6 ha bắp, 2 ha thuốc lá, 2 ha lúa, 4 sào cây ăn quả, 22 con bò sinh sản, 13 con dê. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình tôi thu về hơn 500 triệu đồng/năm”. Nhiều người trong buôn đến tìm hiểu, học hỏi và được ông tận tình hướng dẫn. Đối với những hộ khó khăn về vốn đầu tư, ông cho họ mượn tiền không tính lãi. Nhờ vậy, đến nay, hơn 50 hộ ở buôn Jứ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Ông Nay Điang cho biết: Trước đây, gia đình ông rất khó khăn. Được ông Hen cho mượn tiền vốn và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, ông đã cải tạo 2 ha đất rẫy để trồng thuốc lá. Bây giờ, gia đình ông đã có thu nhập ổn định, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều đồ dùng đắt tiền phục vụ sinh hoạt, sản xuất. 
Ông Nay Hen (bìa phải) trao đổi với cán bộ xã Ia Broăi về phát triển kinh tế. Ảnh: R’Ô HOK
Ông Nay Hen (bìa phải) trao đổi với cán bộ xã Ia Broăi về phát triển kinh tế. Ảnh: R’Ô HOK
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hen còn tích cực đóng góp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên buôn làng. Ông Hen chia sẻ: Là địa bàn giáp ranh với thị xã Ayun Pa nên trước đây, tình hình an ninh trật tự ở buôn Jứ tương đối phức tạp, nhất là tình hình trộm cắp tài sản, thanh-thiếu niên vi phạm an toàn giao thông, tụ tập đêm khuya uống rượu, chạy xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô... gây mất trật tự công cộng. Là thành viên Ban Chỉ đạo tố giác tội phạm và Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm xã Ia Broăi, ông phối hợp với lực lượng Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát; trực tiếp đến từng nhà thanh-thiếu niên có biểu hiện hư hỏng, thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ để tuyên truyền, vận động và ký cam kết chấp hành pháp luật và hương ước, quy ước của làng. “Tôi chỉ rõ điều hay điều dở, nhắc nhở, khuyên bảo đám trẻ phải tích cực lao động sản xuất giúp gia đình, tránh lạm dụng rượu, bia gây ảnh hưởng đến sức khỏe và làm mất trật tự. Nhờ đó, đến nay, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh-thiếu niên giảm hẳn, nhiều thanh niên đã chăm chỉ làm việc, tham gia rèn luyện thể dục thể thao”-ông Hen bày tỏ.
Trò chuyện với P.V, ông Bùi Văn Ngọc-Chủ tịch UBND xã Ia Broăi-cho hay: Ông Nay Hen nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Ia Broăi. Sau khi về hưu, ông được bà con tín nhiệm bầu làm già làng của buôn Jứ. Không chỉ tích cực lao động sản xuất làm giàu cho bản thân, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ông còn có nhiều đóng góp vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, vận động bà con sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Năm 2014, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009-2014; năm 2020, ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2018-2020; năm 2021 được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen là người uy tín tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2021.
R’Ô HOK 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.