Đảng viên Siu Beo nói đi đôi với làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng tinh thần “nói đi đôi với làm”, anh Siu Beo (làng Mook Trêl, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Tiêu biểu trong phát triển kinh tế

Khi lập gia đình, vợ chồng anh Siu Beo được bố mẹ cho 2 ha điều nhưng đã già cỗi. Sau khi bàn bạc và được sự đồng thuận của người thân, vợ chồng anh quyết định phá bỏ để đầu tư trồng giống điều mới. Trước khi trồng mới, anh dành thời gian tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt và tham quan một số mô hình trồng điều mang lại hiệu quả kinh tế cao trong huyện. Giai đoạn đầu, cây điều còn nhỏ, vợ chồng anh trồng xen đậu đỗ để “lấy ngắn nuôi dài”. Bằng cách này, chỉ vài năm sau, gia đình anh đã sở hữu vườn điều xanh tốt, năng suất đạt hơn 1 tấn/ha.

Từ nguồn thu nhập hàng năm, gia đình anh đã tích góp để mua thêm đất phát triển kinh tế. Ở tuổi 35, vợ chồng anh Siu Beo đã sở hữu 5 ha điều, 1 ha cà phê trồng xen 100 cây bơ và 1,5 ha cao su. Ngoài chăm sóc vườn cây của gia đình, vợ chồng anh còn thuê thêm 2 ha đất vườn điều chưa khép tán để trồng xen cây ngắn ngày.

Gia đình anh Siu Beo đang sở hữu 7,5 ha đất sản xuất.Ảnh: Anh Huy
Anh Siu Beo chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Anh Huy


Nhờ mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mỗi năm, gia đình anh Siu Beo thu về khoảng 350 triệu đồng. Riêng diện tích đất thuê để trồng đậu, anh Siu Beo nhẩm tính: “Mình thuê 2 ha, trừ các khoản chi phí sản xuất thì vẫn còn lãi khoảng 20 triệu đồng/ha/năm. Đừng nghĩ đất thuê thì không bón phân, mình phải coi như đất của mình, trồng và chăm sóc đúng quy trình thì năng suất mới cao”.

Năng nổ, nhiệt tình với việc chung

Nhớ lại ngày đầu làm y tế thôn, anh Siu Beo cười nói: “Toàn người làng, quen biết nhau hết nên khi nói đến mấy vấn đề tế nhị, mọi người cứ chọc cười. Lúc đầu, mình cũng thấy ngại. Lâu dần, mình quen, mọi người cũng quen nên việc gì chưa hiểu, chưa rõ cần tư vấn, bà con đều gọi điện thoại, hoặc đến nhà hỏi thăm”. Cùng với tuyên truyền, vận động các gia đình phát quang bụi rậm, giữ vệ sinh môi trường sống xung quanh, anh Siu Beo còn tận tình hướng dẫn các biện pháp đơn giản để người dân biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân; cách phòng tránh suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ, cách sơ cứu ban đầu và chăm sóc bệnh thông thường, các biện pháp tránh thai... Nhờ đó, nhận thức của người dân trong làng đã có những chuyển biến tích cực.

Trong vai trò Tổ trưởng Tổ vay vốn và tiết kiệm, anh triển khai đầy đủ các chương trình vay vốn đến các hộ dân trong làng. Anh cũng tìm hiểu về tình hình kinh tế của từng hộ. Với những hộ có đất sản xuất, có lao động nhưng còn tâm lý “sợ mắc nợ”, anh đến tận nhà giải thích cặn kẽ để người dân hiểu, mạnh dạn tiếp cận vốn vay, đầu tư phát triển kinh tế. Đồng thời, anh hướng dẫn các hộ làm hồ sơ, sử dụng vốn vay sao cho đúng mục đích, trả lãi đúng thời gian quy định. Anh Siu Beo thông tin: Trong làng hiện có 60 hộ vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với các chương trình: hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ tạo việc làm... Tất cả hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích. Gia đình bà Siu Blih (làng Mook Trêl) có hơn 3 ha đất sản xuất nhưng vì thiếu vốn nên chỉ trồng 2 ha cao su, 200 cây cà phê, còn 1 ha đất bỏ trống. Năm 2021, được anh Siu Beo đến nhà động viên, hướng dẫn làm hồ sơ, bà Siu Blih đã vay 40 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư trồng điều. “Hàng tháng, mình đều trả lãi đầy đủ. Vài năm nữa, cà phê, cao su, điều cho thu hoạch, mình sẽ trả hết nợ thôi”-bà Blih vui vẻ nói.

Trao đổi với P.V, ông Hồ Đình Kỳ-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom-nhận xét: “Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc chung ở địa phương, năm 2015, anh Siu Beo được kết nạp vào Đảng. Từ một hộ khó khăn, anh Siu Beo đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương. Xã cũng tổ chức cho nhiều đoàn viên, thanh niên đến học tập mô hình này. Mặt khác, anh Siu Beo rất tích cực trong các phong trào, hoạt động tại địa phương và là một trong những hạt nhân nòng cốt tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân”.

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.