Krông Pa: Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm (2016-2021), Đảng bộ huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Qua thực tế triển khai chỉ thị này đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Học Bác từ những việc nhỏ nhất
Đến buôn Chính Đơn 1 (xã Ia Mlah) hỏi già làng Kpă Jao thì ai cũng biết vì ông nhiệt tình, tâm huyết, thường xuyên giúp đỡ người dân. “Tôi luôn tâm niệm phải học Bác từ những việc nhỏ nhất đó là sống giản dị, nói phải đi đôi với làm. Hơn 5 năm qua, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con trong buôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo; vận động người dân tham gia đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, tôi còn chủ động phối hợp với tổ hòa giải để giải quyết các mâu thuẫn, xích mích của người dân trong buôn”-ông Jao chia sẻ.  
Ngoài trồng lúa nước, trồng mì ông Kpă Jao còn phát triển chăn nuôi bò
Ngoài trồng lúa nước, trồng mì, ông Kpă Jao còn phát triển chăn nuôi bò. Ảnh: Lê Nam
Trong khi đó, những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Đất Bằng đã chủ động xây dựng chương trình hành động làm theo gương Bác sát với thực tế của địa phương. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Y Duy Niê cho biết: “Thời gian qua, Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên đóng góp kinh phí xây dựng quỹ để thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo, nâng cao đời sống. Qua đó, Hội đã mua 1 cặp dê giống hỗ trợ cho gia đình chính sách phát triển kinh tế; làm nhà vệ sinh cho 3 hội viên nghèo.
Đồng thời, Hội phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp để hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để hội viên áp dụng vào sản xuất. Nhờ đó, mức sống của gia đình hội viên không ngừng được nâng cao”.
Tương tự, thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Rmok cũng đã thực sự đi vào cuộc sống. “Các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng quỹ để góp vốn xoay vòng cho chị em vay; mô hình tiết kiệm 5-10 triệu đồng; mô hình gia đình có 1 vườn rau và cây ăn quả; mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản... được nhiều hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng. Những mô hình này đã giúp hàng trăm hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình”-bà Ksor H’Kriếu-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Rmok-cho hay.
Chuyển biến rõ nét
Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đã quán triệt và kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW được các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng và thu được kết quả tích cực, tác động sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Từ năm 2016 đến nay, Mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào như: “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi”, “Hũ gạo tình thương”, “Mái ấm tình thương”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “4 ngày làm việc tại cơ quan, 1 ngày làm việc tại cơ sở”... góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
 Người dân huyện Krông Pa đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Lê Nam
Người dân huyện Krông Pa đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Lê Nam
Ông Kpă Ngun-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pa-cho biết: “Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân. 
“Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở phải gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pa thông tin.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.