Puih Bum: Già làng nói hay, làm giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Puih Bum là già làng kiêm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi (NCT) làng Bui (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Trong mắt của dân làng, ông nói hay, làm giỏi, thường giúp đỡ mọi người và hết mình vì cộng đồng.

Xuất thân từ gia đình nghèo khó, ngay từ nhỏ, ông Bum đã cố gắng học hỏi, chăm chỉ làm việc để có cuộc sống ổn định. Khi lấy vợ sinh con, ông càng nỗ lực học tập, quyết tâm thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Nhờ đó, đến năm 2000, gia đình ông sở hữu hơn 4 ha cà phê, gần 3 ha nương rẫy, hơn 1 ha lúa nước và 17 con bò, 25 con heo, hơn 120 con gia cầm.

Kinh tế gia đình phát triển ổn định, ông có điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, mua sắm các phương tiện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Với thành tích đạt được, gia đình ông được bình chọn là hộ sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền.

  Ông Puih Bum. Ảnh: Hoàng Cư
Ông Puih Bum. Ảnh: Hoàng Cư


Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội NCT, từ năm 2012 đến nay, ông Bum tích cực phối hợp với chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm thường xuyên thăm hỏi, chúc thọ, động viên, tặng quà cho các hội viên, NCT. Ông còn lồng ghép tuyên truyền, vận động những người trong độ tuổi làm thủ tục kết nạp hội viên, phát huy vai trò NCT thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nông thôn mới. Chi hội NCT làng Bui hiện có 25 hội viên, trong đó có 7 cụ từ 80 tuổi trở lên được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng, 100% hội viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Ông Hồ Xuân Độ-Chủ tịch Hội NCT xã Nghĩa Hưng-nhìn nhận: “Ông Puih Bum biết làm ăn, nhiệt tình tham gia các hoạt động của NCT, có nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống, sức khỏe, bảo vệ lợi ích chính đáng cho NCT nên thu hút, tập hợp được đông đảo bà con trong làng. Nhờ có sự năng nổ nhiệt tình của ông Bum cùng với các hội viên mà Chi hội NCT làng Bui nhiều năm liền hoàn thành tốt công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương”.

Không chỉ đảm đương tốt vai trò Chi hội trưởng Chi hội NCT, ông Bum còn được bà con tín nhiệm bầu làm già làng. Không quản sớm khuya, ông tích cực phối hợp với cơ quan, ban ngành vận động, hướng dẫn, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế gia đình, hiến đất và góp ngày công sửa chữa đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường. Ông đi đầu hiến hơn 300 m2 đất vườn, di dời tường rào để làm đường đi lại rộng rãi, thuận tiện. Năm 2019, làng Bui đạt chuẩn nông thôn mới.

“Dân làng Bui luôn nghe và làm theo già làng Puih Bum. Cán bộ, già làng đã vận động hỗ trợ cây-con giống, ngày công giúp 3 hộ thoát nghèo bền vững”-Trưởng thôn Rơ Châm Pưnh cho biết.

Ông Huỳnh Trọng Quang-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng-đánh giá: “Già làng Puih Bum tích cực đóng góp cho phong trào NCT và xây dựng làng, xã. Ông là tấm gương đi đầu xóa đói giảm nghèo, quyết tâm làm giàu, xây dựng gia đình no ấm và tích cực vận động bà con thực hiện có hiệu quả mô hình “Làng an toàn không tội phạm và tệ nạn xã hội”.

 

 HOÀNG CƯ
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.