Khởi nghiệp từ những chuyến du lịch 'bụi'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với niềm đam mê những cung đường phượt, cùng với những kinh nghiệm đi và khám phá của mình, Huỳnh Quốc Huy, sinh viên Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng TP. HCM, đã thành lập công ty chuyên tổ chức và hướng dẫn những chuyến đi trải nghiệm, du lịch “bụi” dành cho giới trẻ.

Huỳnh Quốc Huy trong một chuyến đi
Huỳnh Quốc Huy trong một chuyến đi


Như nhiều bạn trẻ khác, Huy thích đi, thích thả mình vào thiên nhiên và chinh phục những đỉnh cao. Tuy nhiên, đi không phải chỉ để vui chơi, để giải stress mà với chàng trai này, những chuyến đi thực sự mang lại cho cậu nhiều ý nghĩa.

“Nó cho mình nhiều kiến thức, đến những nơi không có khói bụi thành phố, giúp xua tan muộn phiền rồi từ đó sẽ có nhiều ý tưởng mới. Đi khám phá, bạn sẽ tìm hiểu được thiên nhiên, cuộc sống của người dân ở từng vùng miền khác nhau, được thưởng thức các đặc sản nơi mình đi qua. Mình có thể đi bất cứ đâu mình thích, chỉ cần có thời gian và sức khỏe. Và dường như mình đã nghiện những chuyến đi”, Huy chia sẻ.

Không chỉ là đi du lịch “bụi” mà Huy còn từng tham gia nhiều chương trình tình nguyện như hành trình đạp xe kết nối duyên hải nam Trung bộ, xuyên miền Tây, kết nối Tây nguyên và nam Trung bộ…
Những chuyến đi như thế đã cho Huy nhiều kinh nghiệm du lịch và trải nghiệm. Nhưng quan trọng hơn là “sự chai lì, gai góc, bản lĩnh và dám nghĩ dám làm”, Huy nhấn mạnh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể muốn là đi được. Nhiều bạn thiếu kinh nghiệm lẫn kỹ năng nên đã có nhiều chuyện không may xảy ra trong các chuyến phượt. Từ đó Huy liên tưởng đến một dự án có thể giúp khắc phục những sự cố như vậy, đồng thời cũng là cầu nối giúp người trẻ thỏa sức với đam mê chinh phục khám phá thiên nhiên. Từ đó công ty của chàng sinh viên này ra đời.

Cũng vì quá đam mê và một phần muốn nắm thật vững những kiến thức cần thiết cho con đường mình đã chọn, Huy bỏ ngang ngành dược đang học để thi lại chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Bên cạnh đó, Huy tìm tòi trên các trang mạng, học hỏi thêm kinh nghiệm của những anh chị đi trước và bắt tay cùng một người bạn thực hiện dự án của mình.

Loại hình của Huy sẽ bao gồm những dịch vụ kéo theo như dẫn đường, hướng dẫn các kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, các dịch vụ ẩm thực đặc thù nơi hoang dã, dịch vụ cứu hộ cứu nạn, bảo hiểm du lịch, phương tiện di chuyển…

Để đảm bảo an toàn cho du khách, trước hết Huy phải đi khảo sát cung đường ít nhất 3 - 4 lần để lên lịch trình phân phối sức cụ thể cho từng đối tượng tham gia tour, tính toán trước các trường hợp xảy ra để cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố.

Hiện tại dự án của Huy đã thực hiện được những chuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng, hành trình chinh phục núi Chúa, chinh phục cực Đông, hành trình tìm dấu chân lạc đà (chinh phục sa mạc cát Bình Thuận) và các tour huấn luyện kỹ năng.

Đặc biệt, dự án là nơi để những người trẻ cùng đam mê được gặp nhau. “Mình có thể kể cho các bạn trẻ về những chuyến đi, những con người mà mình gặp gỡ, truyền cho các bạn ngọn lửa tuổi trẻ phải phấn đấu. Cho họ biết xung quanh mình còn nhiều mảnh đời, không phải ai cũng đủ điều kiện để thực hiện những chuyến đi về với thiên nhiên tận hưởng không khí trong lành như thế này.


Truyền cho các bạn những kiến thức về rừng, về môi trường, về một số kỹ năng sinh tồn trong rừng hay khi đi lạc…”, Huy kể.


Huy chia sẻ thêm: “Thế là từ những người xa lạ trở nên thân nhau, sẽ giúp đỡ lẫn nhau qua từng chặng đường, cùng nhau trải qua những cảm xúc, những năm tháng tuổi trẻ thật sự nhiệt huyết. Thậm chí sau mỗi chuyến đi, họ còn trở thành những người bạn rất thân từ sợi dây gắn kết của đam mê”.

Nữ Vương (Thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.