Chàng trai miệt mài làm từ thiện và giúp thanh niên khởi nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Vận động xây nhà, bắc cầu, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… là việc làm thường xuyên suốt 5 năm qua của anh Thạch Bửu Tấn (dân tộc Khmer), Bí thư Xã đoàn Phú Mỹ (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng).

Năm 2019 đến nay, anh Tấn đã vận động xây dựng 4 cây cầu nông thôn với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng. Hiện, cây cầu thứ tư đang dần hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Đây là cây cầu lớn nhất từ trước đến nay do anh vận động, chiều dài 43 m, mặt cầu rộng 3 m, kinh phí gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh còn nỗ lực vận động xây dựng 6 căn nhà cho đoàn viên, thanh niên, đội viên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, với tổng kinh phí trên 360 triệu đồng.

Từ năm 2023, anh Tấn xây dựng mô hình dân vận khéo "Chăm lo người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn" xã Phú Mỹ. Theo đó, mỗi tháng, có 20 phần quà (gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì) được trao tặng. Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đến nay, anh đã vận động được 51 chiếc xe đạp, trị giá hơn 100 triệu đồng, trao tặng học sinh nghèo.

Hằng tháng, anh Tấn đến thăm hỏi, tặng quà cho người già yếu, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: DUY TÂN

Hằng tháng, anh Tấn đến thăm hỏi, tặng quà cho người già yếu, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: DUY TÂN

Để thực hiện những hoạt động thiện nguyện, anh phối hợp cùng 3 nhà hảo tâm thân quen. Người hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên, thanh niên khó khăn; người đồng hành hoạt động xây cầu; người hỗ trợ quà hằng tháng cho người cao tuổi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, anh Tấn đã xây dựng kế hoạch, mô hình hỗ trợ đoàn viên, thanh niên Khmer phát triển kinh tế, học nghề, giới thiệu việc làm và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Tấn cho biết trước giờ, người dân địa phương chủ yếu nuôi bò, làm ruộng, chưa có mô hình phát triển kinh tế bền vững nên nhiều thanh niên ly hương đi làm công nhân ở xa. Từ những trăn trở đó, bằng nguồn vốn hỗ trợ thanh niên Khmer khởi nghiệp, anh đã xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng màu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm giúp đoàn viên, thanh niên Khmer phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định.

Điển hình là anh Thạch Minh Trí (ngụ ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ). Nhờ nhận được nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp, anh Trí đầu tư nuôi bò, nuôi trùn quế theo mô hình khép kín. Mô hình cho thấy hiệu quả rõ rệt khi anh vừa tận dụng phân bò nuôi trùn quế, còn trùn quế thì để bán cho những cơ sở nuôi gà, vịt, lươn… Hiện, anh Trí nhân đàn thành công và nuôi khoảng 20 con bò. Trại nuôi trùn quế được mở rộng từ 10 m2 lên 60 m2. Từ hiệu quả này, mô hình tiếp tục được nhân rộng cho 5 đoàn viên, thanh niên trong xã áp dụng.

Trong năm 2024, anh Tấn đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo "Chăm lo đời sống cho người yếu thế", hỗ trợ hằng tháng cho 10 người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 200.000 đồng/tháng/người. Đồng thời, đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên, thanh niên mua máy làm phân nén trùn quế để bón cho cây cảnh, cây lúa, giúp mô hình nuôi trùn quế phát triển mạnh trong đoàn viên, thanh niên Khmer địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.