Câu chuyện bê tông tươi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhờ giá cả phù hợp, chất lượng đảm bảo chính xác, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình, bê tông tươi ngày càng được nhiều người tín nhiệm lựa chọn để xây dựng công trình và nhà ở.

Trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty CP Bê tông Nhơn Hội.

Trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty CP Bê tông Nhơn Hội.

Ở tỉnh ta hiện có 5 đơn vị cung cấp bê tông tươi (hay còn gọi là bê tông thương phẩm, bê tông trộn sẵn), riêng 3 đơn vị: Công ty CP Bê tông Nhơn Hội, Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định và Công ty TNHH MTV Bê tông Phú Tài đáp ứng khoảng 80% nhu cầu, thường xuyên hoạt động gần như tối đa công suất, năng lực cung cấp cũng như doanh số năm sau luôn cao hơn năm trước.

Bê tông tươi dần chiếm ưu thế

Nếu cách đây 5 - 7 năm chỉ những công trình lớn, lượng bê tông cần cung cấp lên tới vài ba chục mét khối một lần mới tính đến chuyện sử dụng bê tông tươi, thì nay, ngay cả những công trình nhà dân, nhu cầu chỉ 4 - 5 m3 người ta cũng sử dụng. Theo ông Hà Văn Hùng, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định, giờ đây, hầu hết các công trình lớn, khách sạn, nhà cao tầng thậm chí cả nhà dân quy mô nhỏ nhưng nếu có điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp bê tông, chủ nhà cũng như phía chủ thầu thi công đều đề xuất sử dụng bê tông tươi. Sở dĩ có sự thay đổi như thế là do sau một thời gian hồ nghi về chất lượng, thực tế đã chứng minh, bê tông tươi có chất lượng đồng đều, kết dính nhanh, đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp với địa hình chật hẹp, giúp kiểm soát chi phí và đặc biệt giá cả hợp lý.

Ông Nguyễn Ngọc Binh, Phó Giám đốc kinh doanh của Công ty CP Bê tông Nhơn Hội, cho biết: “Các hộ gia đình tìm mua bê tông thương phẩm của công ty ngày càng đông, chiếm 80% tổng khách hàng. Khách hàng trước kia chủ yếu ở quanh trung tâm thành phố, giờ mở rộng đến tận Phù Cát”.

Nhu cầu tăng nhanh nên cả ba công ty liên tục nâng cấp trạm trộn, đội xe, phát triển đội ngũ công nhân phục vụ. Đến nay, riêng 3 DN này, mỗi năm có thể cung cấp cho thị trường khoảng 250 nghìn m3 bê tông tươi. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các công ty liên tục đổi mới công nghệ, nhập các trang thiết bị máy móc hiện đại. Hiện, các công ty đều có phòng thí nghiệm riêng để kiểm soát chặt chẽ chất lượng, trang bị thêm xe bơm cần và bơm tĩnh hiện đại để đủ sức phục vụ những công trình cao tầng hoặc nhà dân nằm trong hẻm sâu cả trăm mét.

“Tôi mua bê tông tươi của Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định. Tính ra, cứ mỗi một khối giá cao hơn bê tông trộn thủ công chừng 200 nghìn đồng. Nhưng tôi không phải lo chạy ngược chạy xuôi, nhà cửa, đường sá sạch sẽ, hàng xóm cũng dễ chịu. Xe đưa bê tông đến tận chân công trình, bơm một loáng là xong, thời gian thi công lại nhanh, chất lượng đảm bảo” - ông Lê Minh Kiên (TP Quy Nhơn) cho biết.

Trong cuộc cạnh tranh lành mạnh

Cũng như tất cả các hoạt động kinh doanh khác, bên cạnh chất lượng sản phẩm, các công ty cũng chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng, không chỉ đáp ứng những công trình lớn, mà còn cạnh tranh từng công trình nhỏ; tổ chức khảo sát khu vực thi công, tích cực tham gia tư vấn khách hàng, hướng dẫn bảo dưỡng và bảo trì sản phẩm.

Bà Đoàn Thúy Kiều (nhà ở đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn) cho biết, đây là lần thứ 3 tôi sử dụng sản phẩm của Công ty CP Bê tông Nhơn Hội. Nhận đề nghị xong, lần nào cán bộ kỹ thuật của họ cũng đến sớm, tới tận hố móng nhà, sàn mê… tính toán để chọn giải pháp bơm phù hợp, phối hợp với chủ thầu đo đạc và tính toán chính xác khối lượng bê tông cần đổ. Cung cách phục vụ chuyên nghiệp và chu đáo. Cách thức thanh toán cũng linh hoạt.

Trong khi đó, với ưu thế trang thiết bị máy móc hiện đại, Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định đang nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động và hướng tới khách hàng hộ gia đình. “Vài năm trước, chúng tôi nhận cung cấp cho khách hàng ở Phước Sơn, Phước Hòa (Tuy Phước), lên Canh Hiển (Vân Canh), ra Nhơn An, Đập Đá (An Nhơn). Gần đây, nhờ đầu tư thiết bị máy móc hiện đại, chúng tôi có thể xử lý các đơn hàng ở tận Hoài Nhơn… thậm chí sang cả tỉnh bạn như: Phú Yên, Quảng Ngãi, Gia Lai”- ông Hà Văn Hùng, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định, cho biết.

Ở một hướng khác, ông Nguyễn Ngọc Binh chia sẻ: “Chất lượng bê tông ở đâu rồi cũng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nó có chuẩn hết rồi, khả năng về xe máy, thiết bị cũng xêm xêm nhau. Vì thế chúng tôi đặt trọng tâm và lấy sự hài lòng của khách hàng làm động lực phấn đấu. Theo đó cả những công trình nhỏ chỉ cần 3 - 5 m3 bê tông hay nằm trong hẻm sâu, nói nôm na là rất xương công ty đều phục vụ”.

HỒNG HÀ

Có thể bạn quan tâm

Kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ tại Gia Lai

Gia Lai kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ

(GLO)- Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững, tỉnh Gia Lai cũng đang siết chặt quản lý, kiên quyết xử lý và thu hồi những dự án không thực hiện đúng cam kết, dành quỹ đất cho những nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết thực sự.

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

(GLO)- Công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại các xã, phường thuộc địa bàn Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) quản lý đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã vẫn còn xảy ra.

Từng là dự án gặp không ít vướng mắc, giờ đây Khu công nghiệp Nam Pleiku đang chuyển mình rõ nét khi hạ tầng kỹ thuật được đẩy nhanh, dòng vốn đầu tư bắt đầu hội tụ

Hạ tầng bứt tốc, nhà đầu tư nối dài

(GLO)-  Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các nhà đầu tư chiến lược liên tiếp đăng ký dự án, triển khai xây dựng nhà xưởng.

Khan hiếm nhân công thu hoạch hồ tiêu vụ mới.

Khan hiếm nhân công thu hoạch hồ tiêu vụ mới

(GLO)- Những ngày này, nông dân tại phía Tây Gia Lai bước vào cao điểm thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2025-2026. Dù giá tiêu duy trì ở mức cao, song tình trạng khan hiếm nhân công đang ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 348 mã số vùng trồng đã được cơ quan chức năng cấp với diện tích hơn 11.107 ha cây trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

(GLO)- Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 27 đến 29-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng.

null