Cảnh sắc biển đảo Lý Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảo Lý Sơn nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý (gần 30 km). Cuối thế kỷ XVI, Chúa Nguyễn tổ chức Hải đội Hoàng Sa-Trường Sa ra đảo Lý Sơn canh giữ biên cương quốc gia, đánh bắt hải sản quý hiếm mang về đất liền dâng nộp và khai phá đất hoang, lập làng An Vĩnh, An Hải... Hòn đảo này rộng khoảng 10 km2, nhưng có nhiều thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú, rất nhiều đặc sản quý hiếm.
 

Bến thuyền Lý Sơn.
Bến thuyền Lý Sơn.

Trải qua bao nhiêu vật đổi sao dời, các thế hệ cư dân sinh sống trên đảo Lý Sơn để lại rất nhiều di sản văn hóa vô cùng có giá trị. Ngày 1-1-1993, huyện đảo Lý Sơn chính thức được thành lập trên cơ sở của 3 xã: An Vĩnh (trung tâm huyện lỵ ngày nay-đảo Lớn), An Hải (đảo Lớn) và An Bình (đảo Bé) từ huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây đã và đang tổ chức nhiều tuyến du lịch "Biển đảo Lý Sơn" rất hấp dẫn.
 

Đình làng An Vĩnh.
Đình làng An Vĩnh.
Tượng đài Hoàng Sa kiêm quân Bắc Hải.
Tượng đài Hoàng Sa kiêm quân Bắc Hải.
Tưới nước cho tỏi trên đảo Lý Sơn.
Tưới nước cho tỏi trên đảo Lý Sơn.
Cảnh sắc núi Tò Vò
Cảnh sắc núi Tò Vò
Thắng cảnh chùa Hang.
Thắng cảnh chùa Hang.

Hoàng Cư (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh đa dạng hóa sản phẩm du lịch

Chư Păh đa dạng hóa sản phẩm du lịch

(GLO)- Có bề dày văn hóa truyền thống với các lễ hội, làng nghề đặc trưng của người Jrai, Bahnar và tiềm năng du lịch thiên nhiên ưu đãi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm…
Trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của suối Đak Hyam

Trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ của suối Đak Hyam

(GLO)- Từ trụ sở UBND xã Hà Tam (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) du khách theo con đường bê tông di chuyển khoảng 6 km về phía Đông Nam sẽ đến suối Đak Hyam. Tiếng nước lao xao đổ vào phiến đá mang theo hơi gió mát lành giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ níu chân lữ khách.