Gần 500 khách Trung Quốc đi tàu hỏa xuyên Việt đến Nha Trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng ngày 30/11, đoàn khách Trung Quốc du lịch tàu hỏa xuyên Việt đã dừng chân ghé thăm phố biển Nha Trang. Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã tổ chức đón tiếp.

Chuyến tàu mang số hiệu SNT4, khởi hành từ ga Sài Gòn vào tối ngày 29/11 với số lượng 462 hành khách. Đây là chuyến tàu du lịch xuyên Việt kéo dài trong 10 ngày.

Theo lịch trình của đoàn, chiều đi xuất phát từ Hà Nội đến Đà Nẵng, sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển đến Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều về, đoàn xuất phát từ ga Sài Gòn đi Nha Trang, sau đó đến Huế và về lại Hà Nội.

Khi vừa đến Nha Trang, đoàn khách đã được Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đón tiếp nồng hậu. Mỗi du khách đều được tặng vòng hoa và quà lưu niệm.

Những vị khách đầu tiên rời chuyến tàu hỏa xuyên Việt để khám phá Nha Trang.

Các thành viên đoàn đều được tặng hoa và quà lưu niệm.

Theo lịch trình, đoàn sẽ nghỉ lại một đêm và tham quan vài điểm du lịch nổi tiếng của phố biển như: Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, Tháp Trầm Hương, Trung tâm Suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang, VinWonder Nha Trang và vịnh Nha Trang.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, thông qua sự kiện này, ngành du lịch tỉnh mong muốn gửi đến du khách trong và ngoài nước hình ảnh một Khánh Hòa thân thiện, mến khách và kỳ vọng du khách sẽ luôn lựa chọn Nha Trang là điểm du lịch để trải nghiệm trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, sự kiện này cũng nhằm tạo sự gắn kết giữa các cơ quan, ngành đường sắt, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, hướng đến xây dựng hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa "thân thiện - chất lượng - an toàn". Đồng thời, hoàn thiện sản phẩm du lịch mới - Du lịch tàu hỏa xuyên Việt nhằm giúp Khánh Hòa trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch châu Á, đáp ứng mục tiêu Nghị Quyết 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

Đến tháng 11/2024, du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã chào đón hơn 10 triệu lượt khách, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2023 (vượt 12,3% kế hoạch). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 48.902,3 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ (vượt 22% kế hoạch).

Trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 4,2 triệu lượt, tăng 125% so với cùng kỳ (vượt 41% kế hoạch); khách nội địa ước đạt 5,9 triệu lượt, tăng 25,3% so với cùng kỳ (đạt 98% kế hoạch).

Hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ du lịch cũng được tỉnh Khánh Hòa phát triển mạnh theo xu hướng đầu tư chiều sâu và quy mô lớn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.189 cơ sở lưu trú với 66.000 phòng. Trong đó, số lượng phòng của khách sạn 4 - 5 sao chiếm đến 40%.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hướng đến thị trường quốc tế.

Gia Lai nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch hướng đến thị trường quốc tế

(GLO)- Với chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến du lịch quy mô cùng sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II - năm 2026 được kỳ vọng tạo cú hích quảng bá, mở rộng thị trường khách quốc tế và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch.

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bên cạnh vô số kỳ quan thiên nhiên khác, đường bờ biển dài 3.400 km của Việt Nam còn sở hữu rất nhiều bãi biển tuyệt đẹp, chưa kể đến những hòn đảo nhiệt đới được bao quanh bởi các rạn san hô nằm rải rác ngoài khơi. Tuy nhiên, đâu là bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo góc nhìn của báo quốc tế?

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Có những vùng đất không dành cho những chuyến đi vội mà phải đi chậm, ở lâu, thong thả hít hà mùi gió biển hay mùi nhựa thông trong rừng để cảm nhận hết vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Dữ liệu từ nền tảng du lịch số Agoda cho thấy, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 164% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong các thị trường quốc tế.

null