(GLO)- Trước sự bùng nổ của các trang mạng xã hội, tin giả là một trong những công cụ để các đối tượng lợi dụng nhằm thực hiện mục đích xấu. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần cảnh giác với “ma trận” tin giả, tránh bị lợi dụng lòng tin.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trảng Bom không tổ chức chương trình nào mang tên “Binh nhí anh hùng,” cũng không liên quan đến bất kỳ sự kiện chiêu sinh nào như quảng cáo.
(GLO)- Ngày 27-2, Công an tỉnh Gia Lai có công văn gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng.
(GLO)- Theo cảnh báo từ Bộ Công an, gần đây xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng các hình ảnh, video của người dân được công khai trên không gian mạng để chỉnh sửa, cắt, ghép tạo nội dung nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền.
Một phân tích sâu rộng về hàng trăm triệu thiết bị cho thấy rằng iOS dễ bị tấn công hơn Android, mặc dù sản phẩm của Apple thường được coi là an toàn hơn.
(GLO)- Theo khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, cứ 220 người dùng mạng thì sẽ có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, tỷ lệ là 0,45%. Tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Trong đó, có việc các đối tượng giả mạo chương trình của đài truyền hình lớn để lừa đảo tặng quà nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Cơ quan công an cảnh báo chiêu lừa đảo mới liên quan đến việc đăng ký tham gia học Pickleball. Hiện đã có nạn nhân bị lừa số tiền hàng trăm triệu đồng.
(GLO)- Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số trang giả mạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.
Trong lúc mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và của tại các tỉnh, thành phía Bắc thì nhiều đối tượng đã tung, lan truyền các tin giả trên mạng xã hội để “câu like, câu view”, thậm chí để lừa đảo.
(GLO)- Thời gian gần đây, lợi dụng việc cấp thẻ căn cước đối với trẻ em 0-14 tuổi, các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ Công an, Cảnh sát khu vực yêu cầu người dân tải ứng dụng Dịch vụ công “giả mạo” trên điện thoại để làm thủ tục trực tuyến.
(GLO)- Với những chiêu thức tinh vi, các đối tượng đã lừa bán đồ giả cổ cho một số người dân ở xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Người dân cần nêu cao cảnh giác để tránh bị lừa.
(GLO)- Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều quảng cáo đến từ Google, với mục đích kêu gọi, khuyến khích người dùng tải về ứng dụng Google Authenticator nhằm gia tăng bảo mật cho các thiết bị cá nhân.
Theo ZDNet, tội phạm mạng đang lợi dụng sự phổ biến của dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) để lừa những người dùng Facebook nhấp vào đường link chứa mã độc.
(GLO)-Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương cảnh giác khi Mỹ tăng cường triển khai quân sự. Lời kêu gọi đưa ra khi Washington có kế hoạch khôi phục một sân bay ở Thái Bình Dương từng thực hiện nhiệm vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản.
Thời gian gần đây xuất hiện một số hội, nhóm hoạt động dưới danh nghĩa “xã hội dân sự“, kêu gọi bảo vệ người lao động, bảo vệ môi trường nhưng thực chất là lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động chống phá chế độ. Dù thủ đoạn này đã bị lực lượng chức năng vạch trần và cảnh báo tới cộng đồng nhưng vẫn còn một số cá nhân nhẹ dạ, thiếu hiểu biết nên vô tình trở thành công cụ, tay sai cho các đối tượng phản động, cực đoan.
Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thực hiện Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine“, tức lượng khách tới nước ta còn hạn chế, song đã xuất hiện tour du lịch “chui“.
(GLO)- Thời gian qua, trên không gian mạng, các thế lực thù địch, bọn phản động, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng những khó khăn, bất cập trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 ở nước ta để tăng cường hoạt động tuyên truyền, vu khống, bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Mục đích của chúng là chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây hoang mang, hoài nghi, bất bình trong Nhân dân, đồng thời hạ uy tín của Việt Nam, khiến cho bạn bè quốc tế có cái nhìn không đúng, không đầy đủ về công tác phòng-chống dịch ở nước ta.
(GLO)- Từ đầu tháng 10 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng cao, nhất là tại các huyện: Chư Prông, Mang Yang, Đức Cơ.
(GLO)- Sự xuất hiện của một số thông tin không chính xác về dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Pleiku gần đây đã khiến người dân hoang mang, lo lắng. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần chọn lọc, cập nhật thông tin chính thống.
(GLO)- Sự xuất hiện của một số thông tin không chính xác về dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Pleiku gần đây đã khiến người dân hoang mang, lo lắng. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần chọn lọc, cập nhật thông tin chính thống.