Cần xây dựng con người văn minh, thân thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày nay, Pleiku đã trở thành vùng kinh tế động lực của khu vực Bắc Tây Nguyên. Với khí hậu đặc thù, môi trường tốt và nguồn nhân lực dồi dào, Pleiku đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đô thị thông minh và thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe” trong tương lai gần.
Để trở thành đô thị loại I, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Pleiku đã phấn đấu không ngừng, mở rộng không gian đô thị, điều chỉnh quy hoạch đi vào nền nếp, xây dựng cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, đáp ứng các tiêu chí của một đô thị hiện đại với cơ cấu tập trung vào công nghiệp và dịch vụ.
Tuy nhiên, để xây dựng đô thị Pleiku phát triển bền vững, xứng đáng là “cao nguyên xanh”, bảo vệ được môi trường trong lành, con người sống hài hòa với thiên nhiên, có hành xử văn minh, thân thiện với phong cách đặc thù của người Phố núi thì chúng ta còn nhiều việc phải làm, nhất là việc hình thành nếp sống cư dân đô thị và xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp.
Diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Thụy
Diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Thụy
Quán triệt chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với không ngừng phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, TP. Pleiku cần có chương trình hành động cụ thể nhằm từng bước xây dựng “đô thị văn minh, con người thân thiện” vừa đạt các tiêu chí chung nhưng mang nét đặc thù riêng.
Trước mắt, thành phố cần có kế hoạch khảo sát, nghiên cứu sâu về văn hóa cư dân, nắm bắt được nếp sống, nhu cầu, sinh hoạt và truyền thống của các tầng lớp cư dân để từ đó xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp, đáp ứng được nguyện vọng của đa số nhân dân đô thị. Cần đặt mục tiêu phấn đấu từ đây cho đến thời điểm TP. Pleiku kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (năm 2029), chúng ta phải đạt được những tiêu chí cơ bản về nếp sống văn minh đô thị, đồng thời hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa tương ứng trong cộng đồng.
Điều đó, mới nhìn vào thì có vẻ đơn giản nhưng nếu không có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân thì khó thực hiện thành công. Kinh nghiệm của nhiều đô thị ở nước ta những năm qua khi xây dựng chương trình “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” phải luôn gắn với trọng tâm xây dựng con người có nếp sống văn hóa, giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch thiệp, có lời nói và hành động đẹp trong gia đình và nơi công cộng; quan hệ giữa người với người luôn đúng mực, thân thiện. Cần phát huy các yếu tố nội lực và tinh thần dân chủ trong nhân dân đô thị để họ tự giám sát, điều chỉnh các hành động trong cuộc sống hàng ngày, từ đó khơi dậy khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp và sự thịnh vượng trong tương lai. Thường xuyên vận động, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân đô thị luôn đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, xây dựng mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường; chấp hành đầy đủ các quy định về trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa, lịch sự trong cộng đồng; sống nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ mọi người…
Trên cơ sở đó, đẩy mạnh việc xây dựng có hiệu quả các mô hình: “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư thân thiện với môi trường”, “Đường phố không có tai nạn giao thông”, “Tổ dân phố không có nạn bạo hành gia đình”… Tất cả phải được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, có tuyên dương và xử phạt, xây dựng thành ý thức tự giác, thành nếp nghĩ và hành động của mọi cư dân đô thị.
Việc xây dựng cơ sở vật chất cho một đô thị văn minh, hiện đại cần sự đầu tư kinh phí, tâm huyết của các ngành, các cấp, qua nhiều nhiệm kỳ; nhưng để xây dựng con người, hình thành nếp sống cư dân đô thị có văn hóa, có đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh đáp ứng các nhu cầu của đô thị phát triển, tiên tiến là một kỳ công, không thể trong ngày một ngày hai mà cần có sự kiên trì và chính sách điều hành đồng bộ, tích cực, cụ thể trong thời gian dài mới có thể gặt hái kết quả.
Theo chúng tôi, ngoài việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng, TP. Pleiku cũng cần tập trung xây dựng con người văn minh, thân thiện; phát huy các yếu tố văn hóa truyền thống bản địa, hình thành phong cách ứng xử, giao thiệp lịch sự; xây dựng môi trường sống khỏe, yên bình, hạnh phúc; tạo điều kiện tốt để công dân được học tập, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.
BÙI QUANG VINH

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null