CÔNG TY CP GIÀY BÌNH ÐỊNH TẠM HOÃN HỢP ÐỒNG LAO ÐỘNG 3 THÁNG:

Cần thêm sự phối hợp hỗ trợ người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau đợt cắt giảm hơn 600 lao động cách đây 1 tháng, Công ty CP Giày Bình Ðịnh tiếp tục tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ ngày 1.6 - 31.8 với khoảng 700 lao động còn lại. Công ty có rất đông công nhân, quá trình thực hiện cần sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan liên quan để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Từ cuối tháng 4.2023, Công ty CP Giày Bình Định thông báo giảm hơn 600 lao động; trong số này có hơn 350 lao động tự viết đơn xin thôi việc được Công ty giải quyết trong tháng 5.2023. Tuy nhiên, Công ty tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trước mắt từ tháng 6 - 8.2023 không có việc làm cho người lao động (NLĐ); tình hình tài chính không đủ khả năng để tham gia BHXH cho NLĐ.

Ban Giám đốc Công ty tiếp tục thỏa thuận với NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong 3 tháng. Như vậy, ngoài hơn 600 lao động đã thông báo giảm trước đó, khoảng 700 lao động còn lại của Công ty cũng tạm thời mất việc.

Công nhân Công ty CP Giày Bình Định khẩn trương hoàn thành đơn hàng còn lại vào cuối tháng 5.2023, trước khi tạm hoãn hợp đồng lao động trong 3 tháng. Ảnh: NGUYỄN AN

Công nhân Công ty CP Giày Bình Định khẩn trương hoàn thành đơn hàng còn lại vào cuối tháng 5.2023, trước khi tạm hoãn hợp đồng lao động trong 3 tháng. Ảnh: NGUYỄN AN

Bà Phan Thị Thùy Trang, quản lý Phân xưởng may của Công ty CP Giày Bình Định, chia sẻ: “Tôi đã có 34 năm gắn bó với Công ty. Việc tạm hoãn HĐLĐ trong 3 tháng, chúng tôi cũng không quá bất ngờ, vì thời gian qua Công ty gặp nhiều khó khăn. Đa số công nhân có tay nghề, gắn bó lâu năm với Công ty đều mong muốn tiếp tục làm việc trở lại sau 3 tháng tạm hoãn”.

Theo thông báo của Công ty ban hành ngày 20.5, trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ, NLĐ không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong HĐLĐ. Cùng với đó, Công ty hướng dẫn NLĐ tự túc mua BHYT để sử dụng trong thời gian này, nhằm đảm bảo thời gian tham gia BHYT liên tục.

Thông báo cũng nêu rõ: Không tạm hoãn HĐLĐ trong đợt này đối với trường hợp ốm dài ngày, trường hợp đang mang thai nhưng phải tự nộp BHXH để được hưởng chế độ thai sản. Nếu NLĐ viết đơn thôi việc trong thời gian tạm hoãn HĐLĐ, Công ty không hỗ trợ 1 tháng lương tối thiểu vùng để đi tìm việc, chỉ thanh toán tiền trợ cấp thôi việc theo quy định.

Ông Võ Xuân Cẩm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Giày Bình Định, cho biết: Công ty tạm hoãn HĐLĐ là muốn giữ NLĐ lại. Công đoàn Công ty đang họp bàn lên kế hoạch hỗ trợ phần nào cho NLĐ. Sau 3 tháng tạm hoãn, Công ty sẽ cố gắng hết sức đảm bảo công việc cho NLĐ.

Trao đổi về việc trên, theo đại diện một số đơn vị chức năng liên quan, Công ty CP Giày Bình Định có thông báo cụ thể về việc giảm lao động, tạm hoãn HĐLĐ, bước đầu cho thấy đã đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Theo ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, sau khi nhận được báo cáo giảm lao động của Công ty CP Giày Bình Định, Sở LĐ-TB&XH nhanh chóng tổ chức cuộc họp  với các sở, ban, ngành liên quan vào đầu tháng 5.2023, hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định đối với NLĐ. Sau đó, đến khi phải tạm hoãn HĐLĐ trong 3 tháng, Công ty đã nắm bắt rõ các quy định để thực hiện. “Sở LĐ-TB&XH sẽ chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc theo dõi việc thực hiện tạm hoãn HĐLĐ của Công ty CP Giày Bình Định theo quy định của Bộ luật Lao động 2019; trong đó có việc nhận lại NLĐ sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ”.

Còn theo ông Huỳnh Ngọc Hải, Trưởng Phòng Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐ-TB&XH), trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều NLĐ có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật Lao động  2019. “Công ty CP Giày Bình Định cần xây dựng phương án sử dụng lao động gửi Sở LĐ-TB&XH, nêu cụ thể quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, NLĐ và các bên liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động; biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án… Từ đó, chúng tôi sẽ góp ý, hỗ trợ thêm”, ông Hải cho biết.

LĐLĐ TP Quy Nhơn đang quan tâm theo dõi tình hình khó khăn của NLĐ, đoàn viên ở Công đoàn cơ sở Công ty CP Giày Bình Định. Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Quy Nhơn Nguyễn Thị Hoài Mộng Thủy cho biết: Nếu có đề nghị từ Công đoàn cơ sở Công ty CP Giày Bình Định, LĐLĐ TP Quy Nhơn sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để có hình thức hỗ trợ phù hợp thực tế, như kết nối tìm việc làm cho NLĐ bị mất việc, thôi việc.

HOÀI THU - NGUYỄN AN

Có thể bạn quan tâm

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

Kbang: Nam thanh niên đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và Công an xã Kbang đã vớt được thi thể em L.Đ.T. (SN 2007, trú tại tổ 3, xã Kbang) bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-7, thực hiện chủ trương sáp nhập giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai, Báo Gia Lai và Báo Bình Định cũng chính thức về chung một nhà, là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai, là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Hôm nay, ngày 1.7.2025, tỉnh Gia Lai (hợp nhất từ tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ)) chính thức hoạt động theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12.6.2025 của Quốc hội. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã có cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Báo Gia Lai nhân sự kiện đặc biệt này.

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

(GLO)- Suốt 36 năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày bền bỉ thắp sáng tri thức cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều thế hệ học trò vùng khó trưởng thành, vươn lên bằng con chữ và tri thức.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Ngày 1.7, chính quyền hai cấp của tỉnh Gia Lai (mới) chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, 58 xã, phường mới trên địa bàn tại tỉnh Bình Ðịnh hiện nay sẽ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - nơi được kỳ vọng trở thành bộ mặt hành chính, điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.
Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình của công tác cải cách hành chính tại Bình Ðịnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo đồng bộ, tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Chiều 25.6, tại nhiều xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai, một cuộc vận hành thử mô hình chính quyền số 2 cấp đã đồng loạt diễn ra. Ðây là bước chuyển quan trọng để thích ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập, khi không gian hành chính được mở rộng và việc giải quyết thủ tục hành chính không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.
Thư Tòa soạn

Thư Tòa soạn

(GLO)- Cùng với việc sáp nhập tỉnh, từ ngày 1-7, Báo Gia Lai hợp nhất với Báo Bình Định thành Báo Gia Lai mới.

null