Cần những chỉ đạo vĩ mô, quy định thống nhất để sớm trở lại “bình thường mới”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, ngày 21.10, Quốc hội thảo luận ở tổ với các nội dung: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn chủ trì phiên thảo luận tổ ngày 21.10. Ảnh: M.LÂM

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn chủ trì phiên thảo luận tổ ngày 21.10. Ảnh: M.LÂM

Tham gia thảo luận, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 với những quyết sách kịp thời, chưa có tiền lệ, nhất là những chính sách mới từ Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, phòng chống dịch Covid-19, ĐB Lê Kim Toàn đề nghị cần đẩy mạnh hoạt động tiêm vắc-xin để đạt chỉ tiêu bao phủ vắc-xin đã đề ra, sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Từ đó, người dân, DN yên tâm lao động sản xuất, tạo nền tảng để hoạt động xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

Đồng thời, cần nghiên cứu đưa chi phí khám, điều trị cho người bị nhiễm Covid-19 vào danh mục thanh toán BHYT; đưa các trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch vào danh mục hàng hóa bình ổn giá; kít xét nghiệm là mặt hàng thiết yếu, được kinh doanh có điều kiện, để người dân tự mua, tự xét nghiệm.

Bên cạnh đó, cần rà soát lại một số tiêu chí quan trọng liên quan đến ngành Y tế (như số bác sĩ, số giường bệnh trên số dân) trong điều kiện bình thường và trong điều kiện chống dịch để có phương án điều chỉnh phù hợp, tránh bị động, lúng túng. 

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh quan tâm đến hoạt động dạy học trong điều kiện học sinh từ bậc THPT trở xuống chưa được tiêm ngừa Covid-19. ĐB Hạnh cho rằng, cần có sự chỉ đạo mang tính vĩ mô từ Chính phủ về tiêu chí “trường học an toàn”, từ đó có thể linh hoạt điều tiết chương trình học, “không câu nệ chương trình cứng”; có thể dạy học qua tivi, dạy học trực tuyến, trong đó chú trọng các lớp cuối cấp.

ĐB Hạnh cũng đề nghị Chính phủ có chỉ đạo thống nhất để đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn lao động về quê tránh dịch hiện không có việc làm. Từ thực tế này, các trường ĐH, CĐ nghề cũng cần tính toán xu thế việc làm trong thời gian đến để có định hướng mới trong đào tạo.

Cũng liên quan đến các vấn đề thời sự về khôi phục các hoạt động KT-XH, theo ĐB Nguyễn Văn Cảnh, quy định về kiểm soát hành khách đi lại trên các tuyến quốc lộ qua các địa phương phải thống nhất, không để mỗi nơi làm một kiểu. Tương tự, cần có quy định hết sức cụ thể khi cho phép các khu vực đảo, bán đảo được đón du khách, kể cả khách quốc tế.

ĐB Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, quy định về kiểm soát hành khách đi lại trên các tuyến quốc lộ qua các địa phương phải thống nhất, không để mỗi nơi làm một kiểu. Ảnh: M.LÂM

 ĐB Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, quy định về kiểm soát hành khách đi lại trên các tuyến quốc lộ qua các địa phương phải thống nhất, không để mỗi nơi làm một kiểu. Ảnh: M.LÂM

ĐB Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng, trong quá trình phục hồi du lịch, phải đánh giá du lịch nội địa là cứu cánh. Song, các địa phương chưa “ngồi lại” để bàn bạc, thống nhất, đưa ra các quy định chung để tránh mỗi địa phương có một quy định khác nhau, nhất là đối với khách du lịch đi theo nhóm, du khách là trẻ em…

Nguồn: BTV

MAI LÂM

Có thể bạn quan tâm

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

Cấp sổ đỏ lần đầu ngay tại xã, phường: Bước đột phá trong cải cách hành chính

(GLO)- Từ ngày 1-7, UBND cấp xã sẽ thực hiện cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính. Không chỉ là sự nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, quy định này còn thể hiện rõ nét mục tiêu “vì dân phục vụ”.

Kbang: Nam thanh niên đuối nước khi đi tắm tại lòng hồ

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước tại lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực An Khê và Công an xã Kbang đã vớt được thi thể em L.Đ.T. (SN 2007, trú tại tổ 3, xã Kbang) bị đuối nước tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

Giải tỏa nỗi lo tự sản tự tiêu

(GLO)- Gần đây, hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phanh phui và xử lý. Tuy nhiên, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng hóa và sản phẩm, dịch vụ hiện nay vẫn là thách thức rất lớn.  

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

Báo Bình Định chuyển giao dữ liệu sang Báo Gia Lai

(GLO)- Ngày 1-7, thực hiện chủ trương sáp nhập giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai, Báo Gia Lai và Báo Bình Định cũng chính thức về chung một nhà, là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Gia Lai, là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Thời khắc lịch sử đưa tỉnh Gia Lai bước vào hành trình phát triển mới

Hôm nay, ngày 1.7.2025, tỉnh Gia Lai (hợp nhất từ tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ)) chính thức hoạt động theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12.6.2025 của Quốc hội. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã có cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Báo Gia Lai nhân sự kiện đặc biệt này.

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

Chung tay tiếp sức cho học sinh vùng khó

(GLO)- Suốt 36 năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày bền bỉ thắp sáng tri thức cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhiều thế hệ học trò vùng khó trưởng thành, vươn lên bằng con chữ và tri thức.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã sẵn sàng cho ngày 1.7

Ngày 1.7, chính quyền hai cấp của tỉnh Gia Lai (mới) chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, 58 xã, phường mới trên địa bàn tại tỉnh Bình Ðịnh hiện nay sẽ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - nơi được kỳ vọng trở thành bộ mặt hành chính, điểm tựa tin cậy cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công hiện đại, thuận tiện, hiệu quả.
Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Khai mở tư duy cải cách, phục vụ

Giai đoạn 2020 - 2025 ghi dấu bước chuyển mình của công tác cải cách hành chính tại Bình Ðịnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo đồng bộ, tỉnh không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững.
Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Kỳ vọng từ mô hình “phi địa giới”

Chiều 25.6, tại nhiều xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Bình Ðịnh và Gia Lai, một cuộc vận hành thử mô hình chính quyền số 2 cấp đã đồng loạt diễn ra. Ðây là bước chuyển quan trọng để thích ứng với yêu cầu mới sau sáp nhập, khi không gian hành chính được mở rộng và việc giải quyết thủ tục hành chính không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý.
Thư Tòa soạn

Thư Tòa soạn

(GLO)- Cùng với việc sáp nhập tỉnh, từ ngày 1-7, Báo Gia Lai hợp nhất với Báo Bình Định thành Báo Gia Lai mới.

null