Cấm phương tiện di chuyển trên Đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột trước khi thông tuyến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong 3 tháng qua, trên tuyến Đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột dù chưa thông xe nhưng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến 5 người đã tử vong. Trước tình hình trên, cơ quan chức năng đã rào chắn, không cho phương tiện di chuyển qua đại lộ cho đến khi chính thức thông tuyến.
Lực lượng chức năng bố trí biển cấm phương tiện lưu thông trên tuyến Đại lộ Đông Tây sau khi có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Ảnh: Ngọc Giàu

Lực lượng chức năng bố trí biển cấm phương tiện lưu thông trên tuyến Đại lộ Đông Tây sau khi có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Ảnh: Ngọc Giàu

Ngày 8.7, đại diện UBND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, nhà thầu thi công dự án đại lộ Đông Tây đã rào chắn, không cho phương tiện di chuyển vào công trình này cho đến khi chính thức thông tuyến.

Được biết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Buôn Ma Thuột sau khi có chỉ đạo của UBND TP.Buôn Ma Thuột đã mời các bên làm việc liên quan gồm đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Buôn Ma Thuột, nhà thầu thi công, Phòng Quản Phòng quản lý đô thị thành phố đi thực địa, đối chiếu các quy định của pháp luật, để có biện pháp giảm thiểu tai nạn trên tuyến đường này.

Dù chưa chính thức thông tuyến nhưng Đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, tổng cộng 5 người đã tử vong. Người dân trên địa bàn khi đi qua đường này vào ban đêm vẫn cảm thấy bất an, lo lắng.

Vụ tai nạn gần đây nhất tại đây, như Lao Động đã thông tin, nam thiếu niên Phạm Nguyên C điều khiển xe môtô phân khối lớn lưu thông trên Đại lộ Đông Tây theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Khi xe môtô chạy đến đoạn qua phường Tự An, xe của C đã tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị H (25 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chị H tử vong tại chỗ. Được biết, chị H đang mang thai 5 tháng. C bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Sau đó, thiếu niên gây tai nạn cũng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null