Các chuyên gia quốc tế chia sẻ về ghép tủy xương và tế bào gốc tạo máu tại Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 30 giáo sư, tiến sĩ và các chuyên gia có uy tín trên thế giới trình bày các công trình nghiên cứu mới nhất về ghép tủy xương và tế bào gốc tạo máu tại một hội nghị y khoa diễn ra tại Bình Định.
Sáng 21-10, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Hội nghị Truyền máu - ghép tủy xương và tế bào gốc tạo máu Việt Pháp (VFO-BMT) lần 6 năm 2022 do Liên chi hội Truyền máu huyết học TP.HCM và Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (ở TP.HCM) tổ chức, đã khai mạc với sự tham dự của hơn 500 đại biểu bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đầu ngành và khách mời khác đến từ các bệnh viện trên toàn quốc...
 
Ông Yves Bertrand (Pháp) trình bày tại hội nghị về vấn đề điều trị bệnh bạch cầu ở trẻ em. Ảnh: Hoàng Trọng
Ông Yves Bertrand (Pháp) trình bày tại hội nghị về vấn đề điều trị bệnh bạch cầu ở trẻ em. Ảnh: Hoàng Trọng
 
Các chuyên gia quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Trọng
Các chuyên gia quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Trọng
Ngoài ra, tham dự hội nghị còn có hơn 30 báo cáo viên là giáo sư, tiến sĩ và các chuyên gia về ghép tế bào gốc có uy tín tại Việt Nam và các nước như: Pháp, Bỉ, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Canada...
Đặc biệt, giáo sư Yoshihisa Kodera, nguyên Chủ tịch Hội ghép tủy và máu thế giới (WBMT); ông Okamoto Shinichiro, Chủ tịch Hội ghép tủy và máu châu Á - Thái Bình Dương (APBMT); ông Akihiro Shimosaka, Chủ tịch Hội liệu pháp điều trị ghép tế bào gốc Châu Á (ACTO)... cũng tham dự hội nghị này.
 
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Trọng
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Trọng
 
Các chuyên gia chủ trì phiên thảo luận toàn thể tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Trọng
Các chuyên gia chủ trì phiên thảo luận toàn thể tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Trọng
Theo Ban tổ chức, ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp điều trị triệt để nhất, là cơ hội duy nhất giúp cho bệnh nhân bị bệnh máu ác tính cũng như lành tính có thể khỏi bệnh và có cuộc sống bình thường.
Tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng ghép tế bào gốc xuất hiện sớm, nhất là trong lĩnh vực huyết học. Từ năm 1995, dưới sự chủ trì của PGS. Trần Văn Bé, tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã thực hiện thành công ghép tế bào gốc tủy xương đầu tiên tại Việt Nam. Từ kết quả này đã đặt nền móng cho việc phát triển hoạt động ghép tế bào gốc trên phạm vi cả nước như hiện nay.
Đến nay, trên toàn quốc đã có 9 trung tâm thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu. Số lượng các ca bệnh được tiến hành ghép tại các trung tâm không ngừng được tăng lên, đặc biệt là từ năm 2006 đến nay. Riêng Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã thực hiện hơn 500 ca ghép tế bào gốc tạo máu.
 
Các đại biểu trò chuyện bên lề hội nghị. Ảnh: Hoàng Trọng
Các đại biểu trò chuyện bên lề hội nghị. Ảnh: Hoàng Trọng
 
TS.BSCK 2 Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Trọng
TS.BSCK 2 Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Trọng
Theo TS.BSCK 2 Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, hội nghị sẽ mang đến các công trình nghiên cứu khoa học mới nhất của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về các lĩnh vực: Ghép tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh lý huyết học, bệnh lý ung thư; Điều trị các biến chứng ghép, nhiễm trùng, nhiễm nấm, nhiễm siêu vi, phản ứng mảnh ghép...; Cuộc sống của người bệnh sau ghép; Xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm kỹ thuật cao trong ghép tế bào gốc; Truyền máu, truyền máu trong ghép tế bào gốc tạo máu; Ngân hàng máu; Ngân hàng Tế bào gốc, ngân hàng tế bào gốc trung mô…
 
GS Dominique Bron (Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ) có bài trình bày về chất lượng cuộc sống sau dị ghép tế bào gốc. Ảnh: Hoàng Trọng
GS Dominique Bron (Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ) có bài trình bày về chất lượng cuộc sống sau dị ghép tế bào gốc. Ảnh: Hoàng Trọng
Hội nghị Truyền máu - ghép tủy xương và tế bào gốc tạo máu Việt Pháp lần 6 sẽ bế mạc vào ngày 22.10.
Theo Hoàng Trọng (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null