Bứt phá để thích nghi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong điều kiện vắc xin phòng Covid-19 đang dần “phủ sóng” và tâm thế thích ứng với dịch bệnh ngày càng vững vàng, nhiều hoạt động đang được khôi phục sau thời gian dài “đóng băng”, trong đó có hoạt động văn hóa-văn nghệ. Không ít sự kiện đã được tổ chức, mang lại khí thế mới cho đời sống văn hóa tinh thần, khẳng định khả năng bứt phá để thích nghi trong mọi hoàn cảnh.  
Có nhiều bứt phá trong tình hình mới là Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San. Đơn vị này đã nhanh nhạy tận dụng các nền tảng công nghệ, khoảng 3 tháng trở lại đây, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo. Đầu tiên là tập huấn “Nâng cao nghiệp vụ xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng”, tập huấn “Viết kịch bản kịch thông tin và sáng tác ca khúc” bằng hình thức trực tuyến. Các chương trình đã thu hút sự tham gia của hàng trăm học viên là công chức, viên chức công tác tại Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, ban, ngành, các cộng tác viên đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cán bộ, diễn viên, kỹ thuật viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã “tự đào tạo” để ghi hình trực tiếp các chương trình: “Chung tay phòng-chống, chiến thắng dịch Covid-19”, “Tuyên truyền an toàn giao thông” phát trên trang web, fanpage và kênh Youtube của đơn vị. Đây là một trong những cách thức hiệu quả trong chuyển đổi hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình mới. Cũng bằng việc thu âm, ghi hình tác phẩm gửi dự thi, Nhà hát đã đạt 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc tại Hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) tổ chức.
Bên cạnh đó, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã rất sáng tạo khi mở ra nhiều cuộc thi ý nghĩa, qua đó cổ vũ tinh thần phòng-chống dịch Covid-19 cũng như tôn vinh, giữ gìn bản sắc văn hóa. Điển hình là phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm văn hóa, nghệ thuật với chủ đề phòng-chống dịch Covid-19 và thi trình diễn cồng chiêng qua video clip đã thu hút đông đảo cá nhân, đơn vị tham gia. Cả 2 cuộc thi đều đang chờ ngày công bố, trao giải vào đầu tháng 12 tới. Với tinh thần đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng-chống dịch, cán bộ, viên chức Nhà hát còn tham gia các sự kiện lớn tổ chức tại Hà Nội mới đây gồm: “Vì một Việt Nam tất thắng” và “Triển lãm không gian di sản văn hóa Việt Nam”.
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật với chủ đề
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật với chủ đề "Chung tay phòng-chống, chiến thắng dịch Covid-19" của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San. Ảnh: Lam Nguyên
Thích ứng với tình hình mới giờ đây là đòi hỏi bắt buộc, thiết yếu đối với tất cả các hoạt động, trên mọi lĩnh vực, trong đó có văn hóa-văn nghệ. Lần đầu tiên khán giả nhìn thấy các ca sĩ phải bít bùng sau lớp khẩu trang trong khi biểu diễn; các nghệ nhân múa xoang, đánh cồng chiêng thể hiện niềm vui qua đôi mắt để hở… Ngay cả những dự án văn hóa cũng phải tính đến cách thức triển khai hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh. Đơn cử, theo yêu cầu, 4/11 hồ sơ vừa được Hội đồng Anh xét duyệt để ký kết hợp đồng tài trợ dự án “Di sản văn hóa sống” đều phải đưa ra được kế hoạch ứng phó với Covid-19. 
Trên các lĩnh vực đời sống, lao động sản xuất, mọi hoạt động cũng đang dần khôi phục. Song đặc biệt thích ứng phải kể đến giáo dục. Từ chỗ chỉ dạy online vài môn để chờ ngày đi học trở lại, các trường đã triển khai dạy đầy đủ các môn để đảm bảo cơ sở hoàn thành chương trình dạy và học trong học kỳ I, năm học 2021-2022. Cả giáo viên và học sinh đều xác định tâm thế học online lâu dài nên mọi thứ dần đi vào nền nếp. Theo thống kê, hiện có trên 70% học sinh trong tỉnh đang học tập online. Tỉnh cũng đã tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” cùng hàng chục phương tiện, qua đó hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến với tiêu chí “Ngừng đến trường nhưng không ngừng học”. 
Thực tế chứng minh con người luôn có khả năng thích ứng mạnh mẽ trước mọi điều kiện sống. Càng đối mặt với thử thách càng thấy khả năng đó là không giới hạn, kể cả với nỗi đau. Vượt qua những mất mát không kể xiết do Covid-19 gây ra, mỗi gia đình, mỗi địa phương đang dần vực dậy. Nhưng chưa hết, những ngày này, thế giới đang hết sức quan ngại về một biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 mang tên Omicron với khả năng kháng vắc xin. Lập tức, các hãng dược danh tiếng đã vào cuộc để cải tiến vắc xin phòng Covid-19. Thêm một cuộc chiến mới với kẻ thù vô hình là thêm vô vàn khó khăn phải đối mặt. Mọi hoạt động sẽ phải tiếp tục tìm ra những cách thức thích ứng mới, phù hợp, tối ưu. Tin rằng, trong cuộc chiến dai dẳng này, con người luôn biết cách khống chế dịch bệnh để đưa mọi thứ trở về trật tự như mong muốn. 
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Mua hàng online

Mua hàng online

(GLO)- Hiện nay, internet bao phủ khắp toàn cầu, nhiều trang web bán hàng online xuất hiện. Trên đó là đủ các mặt hàng thượng vàng hạ cám, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mọi người.