Bình Định muốn chuyển hơn 250 ha rừng để làm cao tốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh Bình Định đang khẩn trương xin điều chỉnh hơn 250 ha rừng để phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.

Ngày 12.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng về việc điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Một đoạn cao tốc Bắc - Nam đi xuyên qua rừng ở Bình Định
Một đoạn cao tốc Bắc - Nam đi xuyên qua rừng ở Bình Định

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi đất rừng, rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 15.10.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai thác tận dụng lâm sản đúng diện tích, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án cao tốc; không để lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng, khai thác lâm sản ngoài vị trí cho phép, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục chuyển đổi rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án.

Theo UBND tỉnh Bình Định, tỉnh này đang thực hiện chuyển mục đích hơn 250,3 ha rừng, 239,3 ha đất rừng, 356,3 ha đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên để thực hiện cao tốc Bắc - Nam.

Trước đó, cuối tháng 4.2024, Ban Quản lý dự án 85 cũng báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính về một số vướng mắc của dự án cao tốc. Trong đó, có thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 12 ha rừng phòng hộ vùng giáp ranh qua H.Phù Mỹ và H.Hoài Ân (Bình Định).

Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị.

Gia Lai và Ratanakiri tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị quân sự thường niên lần thứ 16 năm 2026, nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chủ động các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh

(GLO)- Chiều 25-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu để nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke.

Sở Ngoại vụ triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại 2 làng kết nghĩa

(GLO)- Sáng 24-7, tại xã Al Bá, Sở Ngoại vụ phối hợp với UBND xã Al Bá và các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao công trình giếng khoan và hệ thống lọc nước tại làng kết nghĩa Tung Ke; đồng thời triển khai chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Đoàn Giám sát Quốc hội tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế cơ sở

Gia Lai kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế cơ sở

(GLO)- Sáng 24-7, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bảo đảm nguồn nhân lực y tế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã.

null