Bình Định cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn Geo triển khai dự án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 18.6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có buổi làm việc và ký kết hợp tác đầu tư với Tập đoàn Geo (CHLB Đức) và Công ty O- Door Việt Nam (thành viên của Tập đoàn) về Dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo.

Ông Franz Josef Claes thông tin về kế hoạch triển khai dự án tại Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Ông Franz Josef Claes thông tin về kế hoạch triển khai dự án tại Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Về phía Tập đoàn Geo có ông Franz Josef Claes, Chủ tịch Tập đoàn và ông Homan Seyedin, Giám đốc Marketing và Kinh doanh khu vực châu Á. Phía Công ty O- Door Việt Nam có bà Mai Thị Ngọc Thủy, Tổng Giám đốc; ông Đào Quang Vinh, cố vấn độc quyền và tư vấn chiến lược thị trường Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Geo đề xuất đầu tư Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo, dự kiến xây dựng trên diện tích khoảng 20 ha tại 2 xã: Mỹ An và Mỹ Thắng (xã Phù Mỹ Đông sau sáp nhập), tổng vốn đầu tư 50 triệu USD.

 

Thông tin về kế hoạch đầu tư Dự án nói trên, ông Homan Seyedin, cho biết: Mục tiêu của Tập đoàn là xây dựng Trung tâm hiện đại, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trên lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ hydro xanh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Tại đây, Geo dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất hydro xanh và các sản phẩm của hydro, phục vụ cho quá trình nghiên cứu và phát triển lĩnh vực này tại Bình Định và Việt Nam. Với việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và các thiết bị hiện đại, Tập đoàn sẽ tạo ra sản phẩm có chất lượng cao nhất. Ngoài ra, Geo còn nghiên cứu công nghệ sản xuất tua bin điện gió hiện đại nhất thế giới và sẽ chuyển giao công nghệ này cho Bình Định nói riêng, Việt Nam nói chung. Tập đoàn cũng sẽ tích hợp các nghiên cứu về năng lượng điện gió, điện mặt trời vào chương trình đào tạo và dự định sẽ xây dựng 2 cột điện gió tại khu vực dự án, trong đó có một cột điện mẫu của Tập đoàn và cột điện gió thông thường của một đơn vị thứ ba làm đối chứng, phục vụ cho công tác nghiên cứu. Geo mong muốn sẽ có một tua bin gió bằng bê tông đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại Bình Định mang nhãn hiệu “Made in Việt Nam” tự động chạy từ chân lên đỉnh cột. Cùng với đó là xây dựng một module trên biển và xây dựng một bể chứa hiện đại trên bờ để mô phỏng, tái hiện lại các vấn đề liên quan đến sóng, gió, bão ngoài tự nhiên, phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo. Trong số 22 trung tâm đào tạo của Tập đoàn tại 12 nước trên thế giới, chưa có trung tâm nào được thiết kế hiện đại như tại Bình Định.

“Trung tâm không những đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế trên lĩnh năng lượng tái tạo mà còn là nơi nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với nhu cầu của thế giới. Trung tâm này sẽ là trái tim của Tập đoàn, được tiếp quản bởi Công ty O-Door Việt Nam”, ông ông Homan Seyedin chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao đổi các vấn đề liên quan đến Dự án. Ảnh: T.SỸ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao đổi các vấn đề liên quan đến Dự án. Ảnh: T.SỸ

Trao đổi về tiến trình xúc tiến và sự chủ động của Bình Định đối với Dự án nói trên, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh đã sẵn sàng bố trí diện tích đất như nhà đầu tư đã đề xuất. Mặt bằng của dự án là đất sạch, nằm ở vị trí rất đẹp. Khu vực này gần khu vực tỉnh quy hoạch đầu tư Dự án cảng nước sâu, Khu công nghiệp Phù Mỹ và gần Dự án trang trại điện gió của Tập đoàn PNE (CHLB Đức). Tỉnh cũng đang xúc tiến xây dựng hoàn thiện tuyến đường ven biển và tuyến đường kết nối từ đường bộ cao tốc Bắc- Nam xuống khu vực dự án; đồng thời xây dựng Cảng hàng không Phù Cát thành cảng hàng không quốc tế, rất thuận lợi về giao thông. Hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án của Geo đã cơ bản xong, trung tuần tháng 7.2025 tỉnh sẽ thực hiện xong công tác đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, dự kiến sau 20.7 có thể cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án. Tỉnh tin tưởng kinh nghiệm, tiềm lực, chiến lược đầu tư cũng như quyết tâm của Geo; cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn sớm triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh cùng đại diện Tập đoàn Geo và Công ty O- Door Việt Nam ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo. T.SỸ

Lãnh đạo tỉnh cùng đại diện Tập đoàn Geo và Công ty O- Door Việt Nam ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo. T.SỸ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn với uy tín của mình, ông Franz Josef Claes và ông Homan Seyedin hỗ trợ tỉnh giới thiệu các tập đoàn, DN của Đức đến Bình Định để tìm hiểu, xúc tiến triển khai các dự án. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà lưu niệm cho ông Franz Josef Claes. Ảnh: T.SỸ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà lưu niệm cho ông Franz Josef Claes. Ảnh: T.SỸ

Ông Franz Josef Claes bày tỏ cảm kích trước cách thức giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả của tỉnh Bình Định, xem đây là yếu tố then chốt, giúp Tập đoàn tự tin, thực hiện cam kết sớm xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo hiện đại nhất thế giới. Ông Franz Josef Claes cũng sẵn lòng hỗ trợ tỉnh giới thiệu, kết nối các tập đoàn DN của Đức đến Bình Định tìm hiểu, xúc tiến triển khai các dự án; đồng thời, mong muốn lãnh đạo tỉnh sớm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Đức, để Tập đoàn có điều kiện hỗ trợ tốt hơn.

Ông Homan Seyedin bày tỏ vui mừng khi đón nhận quà lưu niệm từ lãnh đạo tỉnh. Ảnh: T.SỸ

Ông Homan Seyedin bày tỏ vui mừng khi đón nhận quà lưu niệm từ lãnh đạo tỉnh. Ảnh: T.SỸ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên đoàn công tác của Tập đoàn Geo chụp hình lưu niệm. Ảnh: T.SỸ

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên đoàn công tác của Tập đoàn Geo chụp hình lưu niệm. Ảnh: T.SỸ

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và ông Franz Josef Claes cùng bà Mai Thị Ngọc Thủy đã ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại Bình Định, đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo quốc tế và đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao trong các lĩnh vực năng lượng gió, điện mặt trời và công nghệ hydro xanh.

T.SỸ

Có thể bạn quan tâm

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu chuối

(GLO)- Gia Lai đang tập trung chuẩn hóa vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao và hoàn thiện chuỗi giá trị ngành chuối. Hướng đi này góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu và khẳng định vị thế sản phẩm chuối của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên nền tảng số

Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên nền tảng số

(GLO)- Không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm, các hội, đoàn thể đang tích cực hỗ trợ nông dân vùng sâu từng bước tiếp cận kinh tế số. Với cách làm sáng tạo, qua các phiên livestream, nhiều sản phẩm đã tìm được đầu ra mới, đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, nâng cao năng lực quản trị và chuyển đổi số.

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Mở rộng cơ hội phát triển

(GLO)- Hàng chục ngàn hộ kinh doanh tại Gia Lai đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành doanh nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, năng lực quản trị và chuyển đổi số. Đây không chỉ là bước thay đổi mô hình hoạt động mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tập trung khai thác tiềm năng nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, từng bước đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của địa phương.

Bệ phóng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Bệ phóng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

(GLO)- Từ những chiếc ống hút làm từ tinh bột gạo đến các thiết bị cơ khí phục vụ tàu cá vươn khơi…, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh Gia Lai đang từng bước khẳng định chất lượng, tạo dựng chỗ đứng trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

BYD Thuận Minh Gia Lai khai trương showroom đầu tiên

BYD Thuận Minh Gia Lai khai trương showroom đầu tiên

(GLO)- Ngày 16-7, Công ty TNHH Thuận Minh chính thức khai trương showroom BYD Thuận Minh Gia Lai tại số 662A Lê Duẩn (phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng hệ thống phân phối và dịch vụ của thương hiệu xe năng lượng mới BYD tại khu vực Tây Nguyên.

Cập nhật giá vàng ngày 16-7: Đồng loạt đứng yên sau phiên tăng mạnh

Cập nhật giá vàng ngày 16-7: Ổn định sau phiên tăng mạnh

(GLO)- Sau khi tăng mạnh ở phiên giao dịch ngày 15-7, giá vàng trong nước sáng 16-7 đồng loạt đi ngang tại hầu hết doanh nghiệp lớn. Mức bán ra cao nhất hiện vẫn là 148,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động từ 143,5-145,5 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp.

null